1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Thủy triều đỏ” xuất hiện tại bến cảng New York

(Dân trí) - Một dải “thủy triều đỏ” hay còn gọi là hiện tượng nở hoa của các loài tảo biển đã xuất hiện tại bến cảng New York, Mỹ hôm qua.

 
“Thủy triều đỏ” xuất hiện tại bến cảng New York - 1
Thủy triều đỏ xuất hiện tại New York hôm qua.

Hãng tin NBC cho hay thủy triều đỏ xuất hiện tại bến cảng New York vào sáng sớm ngày thứ 2 và tại đảo Long Island Sound gần vịnh nhỏ Jones Beach.

Dải thủy điều đỏ đang di chuyển theo hướng từ bắc sang nam và dần dần trôi ra xa bến cảng và ra biển. Thủy triều đỏ trải dài trên sông Hudson, từ bảo tàng USS Interepid tại Manhattan tới đảo Hoffman bên ngoài đảo Staten.

Thủy triều đỏ là thuật ngữ chỉ sự nở hoa của các loài vi tảo. Khi đó, mật độ tế bào vi tảo gia tăng tới mức dày đặc, làm biến đổi màu của nước biển từ xanh sang màu đỏ nâu.

Hiện tượng tự nhiên này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu con người nếu dính phải nước nhiễm bẩn. Sự tập trung dày đặc của các loài vi tảo cũng có thể làm giảm lượng ôxy trong các vùng nước bị ô nhiễm dẫn tới làm chết cá.

Ủy ban bảo vệ môi trường New Jersey và Ủy ban sức khỏe vùng Hudson đã khuyên những người đi thuyền hay đi bơi tránh thủy triều đỏ và tắm rửa thật sạch nếu bị dính phải.

An Bình
Theo NBC