1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển lại phát hiện tàu ngầm lạ gần vùng biển Stockholm

(Dân trí) - Nguồn tin quân đội Thụy Điển ngày 11/1 cho hay nước này đã lần thứ hai phát hiện một vật thể lạ "giống tàu ngầm" xuất hiện ở vùng biển gần thành phố Stockholm, không lâu sau cuộc tìm kiếm một tàu ngầm lạ tình nghi của Nga cũng ở vùng biển này hồi năm ngoái.

 
Một vật thể khả nghi bị phát hiện trong vùng biển Thụy Điển. (Ảnh:
Một vật thể khả nghi bị phát hiện trong vùng biển Thụy Điển. (Ảnh: AFP)           

Nguồn tin cho hay "tàu ngầm lạ" được phát hiện từ tháng 10/2014 nhưng gần một tháng sau quân đội mới công bố các bức ảnh chụp một số vết tích dưới đáy biển do tàu ngầm lạ để lại.

"Các bức ảnh do kính tiềm vọng chụp cho thấy một tàu ngầm mini đã xâm phạm lãnh hải Thụy Điển từ ngày 17-24/10", nguồn tin viết, đồng thời cho biết "thêm ít nhất có một tàu ngầm liên quan" trong vụ này.

Mặc dù có nhiều nghi ngờ về khả năng tàu ngầm lạ nói trên thuộc sở hữu của Nga, những quân đội Thụy Điển không đưa ra bất cứ lời khẳng định tương tự nào.

Cũng trong ngày 11/1, nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển đưa tin một người dân đã chụp được bức ảnh về phần chóp tàu ngầm nổi lên ở ngoài khơi vùng biển Stockholm hôm 31/10. Vị trí nổi của tàu ngầm chỉ cách bờ biển khoảng 3 km và khá gần với tuyến đường di chuyển nhộn nhịp của các phà thương mại.

"Trông nó giống như một chóp tàu ngầm màu đen. Bạn cũng có thể nhìn thấy một số con tàu khác xuất hiện ở vùng biển này", một sĩ quan đã được xem bức ảnh cho tờ Dagens Nyheter biết.

Người phát ngôn quân đội Philip Simon khẳng định đã nhận được thông tin đầy đủ cũng như bức ảnh chụp nói trên

"Chúng tôi đã được thông báo về việc phát hiện (tàu ngầm lạ) và đang đánh giá mức độ xác thực của thông tin. Chúng tôi cũng đã nhận được bức ảnh nhưng không có kế hoạch công bố bức ảnh này", ông nói.

Người phát ngôn cũng cho biết đã có một đơn vị được cử tới vùng biển trên để tiến hành điều tra.

"Tàu hộ tống cỡ nhỏ HMS Malmo đã rà soát toàn bộ khu vực và kết luận đây có thể là một tàu ngầm... Đây rõ ràng là hành động xâm phạm lãnh thổ Thụy Điển", ông Simon khẳng định.

Trước đó, quân đội Thụy Điển cũng phát hiện một tàu ngầm lạ tình nghi của Nga và mở cuộc truy bắt trên diện rộng nhưng không tìm ra manh mối. Mọi thông tin liên quan đến kết quả cuộc truy bắt không được công bố, ngoài thông tin cho biết các tàu chiến, tàu dò mìn, trực thăng và hơn 200 binh sĩ đã tham gia cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần trên vùng biển rộng 30-60 km dọc theo bờ biển Stockholm.

Các vụ việc này gợi lại ký ức về những vụ việc từng xảy ra trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với việc các tàu ngầm của Liên Xô xuất hiện ở vùng biển của Thụy Điển. Các sự việc này cũng khiến số người Thụy Điển ủng hộ gia nhập NATO tăng lên 48%, so với con số 35% phản đối.

Vũ Anh
Theo AFP