1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Triều Tiên gặp lãnh đạo Nga, Trung tại Sochi

(Dân trí) - Thủ tướng Triều Tiên Kim Yong-nam đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông tại thành phố Sochi, miền nam nước Nga hôm 7/2.

Thủ tướng Triều Tiên gặp Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc tại Sochi

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Triều Tiên Kim Yong-nam tại Sochi, Nga ngày 7/2.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 8/2 đưa tin, ông Kim Jong-nam, một khách mời danh dự tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông lần thứ 22, đã rời Bình Nhưỡng đi Nga hôm 5/2 dù Triều Tiên không có vận động viên nào tham gia tranh tài tại Olympic lần này.

Theo KCNA, tại cuộc gặp với Tổng thống Nga ở Sochi, ông Kim Jong-nam đã chuyển lời chúc mừng từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới ông Putin. Đáp lại, ông Putin đã bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị ông Kim Jong-nam chuyển lời chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-nam cũng thảo luận với Tổng thống Nga về các cách thức nhằm việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ lâu đời giữa hai nước.

Cũng tại Sochi, ông Kim Jong-nam còn gặp gỡ các nhân vật quan trọng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Tổng thống Armenia Serge Sarkissian và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-nam được xem là một nỗ lực của Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Nga giữa lúc ngày càng bị quốc tế cô lập.

An Bình
Theo Chosun