1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Dubai

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 28/9 xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hiện đang ở Dubai và bà sẽ bị thu hồi hộ chiếu.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha ngày 28/9 đã khẳng định bà Yingluck hiện đang ở Dubai sau khi trốn chạy khỏi phiên tòa luận tội ở Thái Lan hồi tháng trước.

“Bà ấy đang ở Dubai. Cảnh sát Thái Lan sẽ hợp tác với Bộ Ngoại giao và Interpol để xử lý vấn đề này”, ông Chan-ocha xác nhận, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan đang theo dõi tung tích của bà Yingluck.

Ngày 27/9, tòa Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt bà Yingluck 5 năm tù giam vì tội sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ. Một ngày trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng ông đã biết tung tích hiện nay của bà Yingluck, song sẽ không tiết lộ cho đến khi tòa án tuyên án với bà Yingluck.

Sau khi bà Yingluck bị tòa án tuyên án, ông Prayuth ngày 27/9 vẫn khẳng định bà Yingluck đang ở nước ngoài, nhưng không tiết lộ cụ thể bà ở nước nào.

Nói về bản án cho bà Yingluck, ông Prayuth nhận định: “Luật pháp là luật pháp. Mọi người đều phải tuân theo pháp luật. Một khi phán quyết đã được ban hành thì tất cả mọi người đều phải thực thi. Nhưng việc có thể đưa bà ấy quay trở lại Thái Lan hay không lại do đất nước mà bà ấy đang lưu trú. Hiện giờ tôi không thấy có bất cứ khó khăn nào. Hãy để cảnh sát làm việc của họ”.

Cũng theo ông Prayuth, Bộ ngoại giao Thái Lan đang tiến hành quy trình tịch thu hộ chiếu của bà Yingluck.

Bà Yingluck, 50 tuổi, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc gây thất thoát hàng tỷ USD trong chiến dịch trợ cấp lúa gạo cho nông dân Thái Lan.

Bà đã vắng mặt tại phiên tòa luận tội sáng 25/8 buộc phiên tòa phải dời sang ngày 27/9. Truyền thông Thái Lan dẫn nhiều nguồn tin khác nhau nói rằng, bà Yingluck có thể đã chạy sang Campuchia, tới Singapore, trước khi bắt chuyến bay đến Dubai và có khả năng xin tị nạn chính trị ở Anh.

Đức Hoàng

Tổng hợp