1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(Dân trí) - Chính phủ liên minh của Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với 9 thành viên nội các, do các đảng đối lập đệ trình nhằm chống lại ông.

 
Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm - 1

Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan hôm qua tuyên bố Thủ tướng Thái Lan đã giành được 249 phiếu ủng hộ, vượt số phiếu cần trên nguyên tắc để vượt qua được kỳ bỏ phiếu này là tối thiểu 238 phiếu thuận. Có 184 phiếu chống và 11 phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu lần này.

8 bộ trưởng còn lại cũng giành được tỷ lệ phiếu tương tự.

Các nghị sĩ thuộc đảng đối lập Puea Thai đã gửi bản kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông và 8 thành viên khác trong nội các, với hy vọng sẽ ghi thêm điểm khi kỳ bầu cử Quốc hội tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay.

Đây là lần thứ 3 ông Abhisit vượt qua được các thử thách này kể từ năm 2009. Các đối thủ đòi ông phải từ chức và kết tội ông lạm dụng quyền lực vào thời điểm xảy ra vụ đàn áp những người biểu tình thuộc phe “áo đỏ” đầu năm 2010, khi những người này chiếm đóng Trung tâm thương mại Central World tại Bangkok.

Các cuộc xung đột trong vụ này đã làm hơn 90 người thiệt mạng và 1.900 người bị thương.

Đảng Puea Thái còn quy trách nhiệm cho chính phủ là cố tình gây hỏa hoạn tại khu Trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok. Tuy nhiên, ông Abhisit đã gạt bỏ lời kết tội này.

Puea Thái được cho là có dính dáng đến cựu Thủ tướng Thái Lan lưu vong Thaksin Shinawatra, bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

Hôm qua, khoảng 20.000 người “áo đỏ” chống chính phủ đã tụ tập hoà bình ở Bangkok. Một vài nhà lãnh đạo của phe “áo đỏ” đã lên chương trình cho một cuộc biểu tình mới có thể sẽ thu hút hàng chục nghìn người, yêu cầu chính phủ mà theo họ là “không hợp pháp” phải từ chức.

Nhật Mai
Theo AFP, Bangkok Post