1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Thái Lan kiêm chức bộ trưởng quốc phòng

(Dân trí) - Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm nay đã công bố một số thay đổi trong nội các, trong đó bà kiêm nhiệm chức Bộ trưởng quốc và “trảm” Bộ trưởng thương mại vì việc điều hành xuất khẩu gạo.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Theo hãng tin AFP, việc bà Yingluck quyết định kiêm nhiệm chức Bộ trưởng quốc phòng sẽ khiến bà có ảnh hưởng lớn hơn với quân đội, vốn đã từng lật đổ anh trai bà.

Vị trí người đứng đầu quân đội Thái Lan dự kiến sẽ có sự thay đổi vào tháng 10 tới, mặc dù hiện vẫn chưa rõ liệu người đứng đầu hiện tại có tiếp tục đảm nhiệm vị trí này hay không, cho dù nhiệm kỳ kéo dài 3 năm sắp kết thúc.

Phát biểu trước khi công bố những thay đổi trong nội các, Yuthasak Sasiprapha, người được bổ nhiệm là thứ trưởng Bộ quốc phòng cho biết bà Yingluck sẽ không gây ra vấn đề gì với quân đội.

“Bà ấy có thể làm việc với quân đội”, ông Yuthasak khẳng định.

Phó thủ tướng Thái Lan Pongthep Thepkanjana thì khẳng định Thủ tướng đã cân nhắc việc sắp xếp lại nhân sự “một cách kỹ lưỡng” và “lựa chọn những người phù hợp” cho các vị trí trong nội các.

Quân đội có ảnh hưởng vô cùng lớn tại Thái Lan là người bảo vệ chính thức cho hoàng gia nước này, và cũng được nhiều người xem như người bảo đảm cho nhà nước.

Hiện quân đội Thái Lan sử dụng một phần lớn ngân sách và đang chiến đấu chống các phần tử nổi loạn tại các tỉnh miền Nam nước này, vốn đã khiến hơn 5.700 người thiết mạng trong gần một thập kỷ qua.

Ngoài ra, cũng trong ngày Chủ nhật, bà Yingluck đã sa thải Bộ trưởng thương mại, người chịu nhiều chỉ trích vì cơ chế can thiệp vào thị trường lúa gạo, vốn khiến ngân sách thua lỗ lớn và khiến Thái Lan đánh mất vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu gạo.

Thanh Tùng
Tổng hợp