1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Singapore lên tiếng về chuyện bị ngất giữa bài phát biểu trực tiếp

(Dân trí) - Trở lại sau khi bị ngất giữa lúc phát biểu trên truyền hình quốc gia tối qua 21/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định sức khỏe của ông vẫn ổn. Trợ lí của ông cũng cho biết ông chỉ bị choáng do đứng quá lâu trong điều kiện nóng bức, bác bỏ đồn đoán cho rằng ông bị đột quỵ.


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: SCMP)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: SCMP)

Khi đang có bài phát biểu thông điệp quốc gia nhân ngày quốc khánh vào tối qua trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 64 tuổi, bất ngờ bị choáng và buộc nhiều người phải dìu ông vào bên trong để nghỉ ngơi trong khi buổi truyền hình trực tiếp bị tạm ngắt.

Thông tin này đã được lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội, nhiều người đã gửi những lời động viên tới Thủ tướng Lý Hiển Long. Trợ lí của ông cũng lên tiếng nói rằng ông bị choáng do đứng quá lâu và không khí nóng bức dẫn đến tình trạng mất nước, thay vì thông tin đồn đoán rằng người đứng đầu chính quyền Singapore bị đột quỵ.

Một thông báo chính thức sau đó nói rằng ông Lý bị choáng do đứng quá lâu, do không khí ngột ngạt và dẫn đến tình trạng mất nước. “Tình trạng tim của Thủ tướng Lý Hiển Long vẫn tốt và không hề bị đột quỵ”, thông báo nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen và cũng là một trong số các bác sĩ đã dìu Thủ tướng Lý Hiển Long khỏi bục phát biểu chia sẻ trên Facebook rằng: “Sự việc không nghiêm trọng, cũng chỉ giống như các binh sĩ phải đứng quá lâu khi duyệt binh”.

Về phần mình, trở lại bục phát biểu sau khoảng 20 phút nghỉ ngơi, ông Lý nói: “Cảm ơn các bạn đã đợi tôi. Tôi đã khiến mọi người lo lắng. Tôi chưa bao giờ được nhiều bác sĩ kiểm tra cùng lúc như vậy. Họ nói rằng tôi vẫn ổn. Tuy nhiên, dù sao sau lần này tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe tổng thể”.

Được biết, ông Lý ngất sau khi đứng phát biểu khoảng hơn 2 giờ đồng hồ trước đám đông và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Thời điểm ông Lý ngất, đám đông đã vô cùng hoảng, nhưng họ đã vô tay reo hò khi thủ tướng của họ trở lại ít lâu sau đó. Trở lại với bài phát biểu, ông Lý đã đề cập đến tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền điều hành một cách có trật tự.

Vụ việc tối qua là lần thứ 2 xảy ra vấn đề liên quan đến quan chức chính phủ Singapore. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat cũng ngất xỉu ngay tại cuộc họp nội các.

Ông Lý nhận nhiệm sở từ năm 2004. Năm 2015, ông từng phải phẫu thuật tiền liệt tuyến và thông báo đã chữa trị khỏi hoàn toàn. Trước đó, vào năm 1992, ông từng phải điều trị ung thư bạch huyết. Năm ngoái, ông Lý từng nói rằng ông có thể sẽ chuyển giao quyền lực khi ông 70 tuổi. Dự kiến, Singapore sẽ tiến hành tổng tuyển của vào tháng 1/202.

Minh Phương

Theo SCMP