1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật sẽ gặp Tổng thống Trump trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tới Mỹ trong tháng này và hội đàm với Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên cũng như các vấn đề song phương.

Tổng thống Donald Trump (phải) và Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (phải) và Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông sẽ tới Mỹ từ ngày 17-20/4 và có hai ngày hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình tổng thống tại bang Florida. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Nhật Bản diễn ra trước khi Tổng thống Trump được cho là có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.

“Tôi hy vọng sẽ thảo luận kỹ lưỡng (với Tổng thống Trump) về Triều Tiên và các vấn đề khác nằm trong mối quan tâm chung của cả Nhật Bản và Mỹ”, Thủ tướng Abe phát biểu tại cuộc họp với đại diện của liên minh cầm quyền và chính phủ ngày 2/4.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông muốn đề cập với Tổng thống Mỹ về các tên lửa tầm ngắn cũng như những mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của Washington trong việc giải quyết vấn đề hồi hương các công dân Nhật Bản từng bị Triều Tiên bắt cóc cách đây hàng chục năm. Người thân của các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc tuần trước đã kêu gọi Thủ tướng Abe nhờ cậy Tổng thống Trump và cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để đưa họ về nước.

Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã bắt cóc ít nhất 17 công dân của nước này trong thập niên 1970 và 1980 để đào tạo họ thành các điệp viên chuyên về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản nhằm do thám Hàn Quốc. Sau nhiều lần phủ nhận, vào năm 2002, Bình Nhưỡng đã thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản và cho phép 5 người hồi hương. Triều Tiên nói rằng 8 người còn lại đã chết, trong khi gia đình của họ khẳng định không thể tin lời của Bình Nhưỡng.

Tại Washington, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe sẽ “tái khẳng định liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”. Theo Nhà Trắng, ngoài vấn đề Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận các biện pháp để mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư theo hướng đôi bên cùng có lợi.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump từng đón tiếp Thủ tướng Abe tại Mar-a-Lago hồi tháng 2/2017. Ông chủ Nhà Trắng sau đó cũng có chuyến thăm tới Nhật Bản vào tháng 11 và hai nhà lãnh đạo cũng nhiều lần điện đàm để trao đổi về các vấn đề chung.

Thành Đạt

Tổng hợp