1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật công du Mỹ, "phô diễn" liên minh

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ lên đường tới Mỹ và có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Obama vào thứ sáu tuần này tại Washington, nhằm chứng tỏ liên minh song phương vẫn được thắt chặt.

Thủ tướng Nhật Abe.
Thủ tướng Nhật Abe.

Thông tin được Chánh Văn phòng Nội các Nhật Suga Yoshihide cho biết với các phóng viên vào ngày 20/2. Ông cho biết, hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ sắp tới sẽ là cơ hội để cho cả trong nước và nước ngoài thấy được sự tăng cường liên minh song phương.

 

Trong cuộc họp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật sẽ thẳng thắn trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, đồng thời xem xét tình hình của vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Triều Tiên. Bình Nhưỡng vừa thử hạt nhân lần thứ 3 trong tháng này.

 

Theo các nguồn tin, trong cuộc gặp thứ Sáu tuần này 22/2, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm radar X-band thứ hai. Hệ thống radar X-band đầu tiên đã đi vào hoạt động tại căn cứ của Lực lượng Phòng vệ ở tỉnh Aomori phía Bắc Nhật Bản.

Một quan chức chính phủ nói rằng, radar thứ 2 sẽ giúp Nhật Bản phát hiện và theo dõi tên lửa nhắm tới Nhật Bản và Mỹ.

 

Ông Suga cũng đề cập đến việc di dời căn cứ Futenma của thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa, tỉnh cực Nam của Nhật Bản. Theo ông, lập trường cơ bản của chính phủ là giải quyết vấn đề này dựa theo hiệp định Nhật-Mỹ hiện nay, đồng thời nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho Okinawa, nơi có các căn cứ của Mỹ.

 

Theo hiệp định này, sân bay Futenma sẽ được chuyển đến vùng duyên hải ít dân cư tại thành phố Nago, cũng nằm trong tỉnh Okinawa.

  

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera Itsunori hiện đang công du Mỹ, đã hội đàm với Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus và hai bên đã nhất trí việc cần thiết lập đường dây nóng giữa các viên chức quốc phòng của Nhật Bản và Trung Quốc. Tháng trước trên Hoa Đông, đã có “đụng độ” giữa hải quân Nhật-Trung, khi Nhật cáo buộc tàu Trung Quốc khóa radar nhắm bắn tàu khu trục và trực thăng của nước này. Phía Nhật muốn Mỹ đề nghị Trung Quốc thiết lập đường dây này.

 

Vũ Quý
Theo NHK