1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa tuyên bố từ chức sau gần 15 tháng cầm quyền, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh vì những chỉ trích xung quanh cách thức chính phủ giải quyết hậu quả thảm họa kép 11/3 và cuộc khủng hoảng hạt nhân.

 
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố từ chức - 1

Thủ tướng Nhật Naoto Kan.

Ông Naoto Kan từ chức theo đúng cam kết là ngay sau khi các dự luật quan trọng do chính phủ đệ trình đã được Quốc hội thông qua.

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình, ông Kan nói ông sẽ từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, chấm dứt tư cách lãnh đạo đất nước.

Quyết định từ chức của ông Naoto Kan đã được dự đoán rộng rãi vì từ hồi tháng 6, ông đã cam kết rời khỏi vị trí thủ tướng khi 3 dự luật quan trọng được quốc hội thông qua.

Chỉ vài giờ trước tuyên bố từ chức của ông Naoto Kan, quốc hội nước này đã thông qua 2 dự luật cuối cùng là dự luật phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách và dự luật thúc đẩy sử dụng năng lượng tái sinh.

Trước đó, ngày 25/7, Quốc hội đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ hai trong tài khóa 2011.

Ngày 30/8, các đảng viên đảng Dân chủ Nhật Bản sẽ bầu lãnh đạo mới, người nhiều phần chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của nước này - thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản kể từ năm 2006.

Cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara hiện được xem là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất sẽ thay thế vị trí của ông Kan.

Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda và Bộ trưởng Thương mại Banri Kaieda cũng được xem là các ứng cử viên tiềm năng.

Bộ trưởng Thương mại Banri Kaieda đã đệ đơn xin từ chức lên Văn phòng Thủ tướng, nhưng Bộ trưởng Kaieda cho biết đơn xin từ chức của ông đã không được chấp nhận.

Hà Khoa
Theo AP, Xinhua