1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni, động thái có thể sẽ lại châm ngòi cho những căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và các nước láng giềng trong đó có Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni
Đền Yasukuni luôn là tâm điểm gây căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc (Ảnh: ibtimes)

Đồ lễ được nhà lãnh đạo Nhật Bản gửi đến ngôi đền nói trên là cây “masakaki”, được gửi đúng ngày khai mạc Lễ hội mùa Xuân kéo dài từ 21- 23/4.

Với việc gửi cây lễ “masakaki” đến đền thờ các nạn nhân chiến tranh Yasukuni, ông Abe hy vọng sẽ xoa dịu những người ủng hộ ông theo khuynh hướng bảo thủ, muốn Thủ tướng hàng năm đều phải đến viếng đền vào dịp lễ đầu Xuân.

Tuy nhiên, hành động này nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia luôn phản đối dữ dội việc các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến thăm nơi thờ tự của tội phạm Thế chiến II.

Thủ tướng Abe đã chọn cách chỉ gửi đồ lễ, mà không trực tiếp đến thăm đền Yasukuni do ông phải sang Indonesia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi diễn ra ngày 22/4.

Vì thế, những phát biểu của ông tại hội nghị sẽ được các nước láng giềng theo dõi sát để đánh giá về lập trường lịch sử thời chiến của Nhật Bản, đồng thời cũng sẽ quyết định tới việc ông Abe sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị hay không.

Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc luôn trong tình trạng căng thẳng do những bất đồng về lịch sử, trong đó có việc Nhật Bản không xóa tên mội số tội phạm chiến tranh ra khỏi danh sách các nạn nhân được thờ tự trong ngôi đền Yasukuni và việc giới chức nước này cứ đến mùa lễ đầu năm lại đến viếng thăm hoặc gửi lễ đến ngôi đền trên.   

Vũ Anh