1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều ngày 31/5 (giờ Mỹ) đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có hợp tác thương mại.

Chia sẻ với báo giới về cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề hợp tác thương mại và hai bên cũng ký kết các thỏa thuận lớn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)


Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau trước đông đảo báo giới. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau trước đông đảo báo giới. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng và hội đàm với Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức vào hồi tháng 1 năm nay. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng và hội đàm với Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức vào hồi tháng 1 năm nay. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Trump vẫy chào báo giới trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào bên trong Phòng Bầu dục. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump vẫy chào báo giới trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào bên trong Phòng Bầu dục. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm riêng. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm riêng. (Ảnh: AFP)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của giới chức Mỹ, cũng như sự cởi mở, thân thiện của Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng đồng thời cũng nhắc lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ cựu thù thành bạn và nay đã là đối tác toàn diện. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của giới chức Mỹ, cũng như sự "cởi mở, thân thiện" của Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng đồng thời cũng nhắc lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ "cựu thù thành bạn và nay đã là đối tác toàn diện". (Ảnh: Reuters)


Về phần mình, Tổng thống Donald Trump nói: “Thật vinh dự khi được tiếp Thủ tướng Việt Nam tại Phòng Bầu dục. Chúng tôi sẽ bàn về thương mại, Triều Tiên. Có rất nhiều vấn đề cần bàn luận. Chúng tôi mong chờ được làm việc cùng nhau”. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump nói: “Thật vinh dự khi được tiếp Thủ tướng Việt Nam tại Phòng Bầu dục. Chúng tôi sẽ bàn về thương mại, Triều Tiên. Có rất nhiều vấn đề cần bàn luận. Chúng tôi mong chờ được làm việc cùng nhau”. (Ảnh: Reuters)


Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên đã ký kết các thỏa thuận thương mại hàng tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên đã ký kết các thỏa thuận thương mại "hàng tỷ USD". (Ảnh: Reuters)


Phái đoàn hai bên đã có cuộc họp vào ngày 31/5 theo giờ địa phương. (Ảnh: AFP)

Phái đoàn hai bên đã có cuộc họp vào ngày 31/5 theo giờ địa phương. (Ảnh: AFP)


Phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. (Ảnh: AFP)

Phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. (Ảnh: AFP)


Phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu trong cuộc họp song phương. Ngoại trưởng Rex Tillerson và nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ đã tham dự cuộc hội đàm. (Ảnh: Reuters)

Phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu trong cuộc họp song phương. Ngoại trưởng Rex Tillerson và nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ đã tham dự cuộc hội đàm. (Ảnh: Reuters)


Con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, Jared Kushner, cũng tham gia cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, Jared Kushner, cũng tham gia cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Minh Phương