1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb

(Dân trí) - Hôm qua tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch tiểu ban Đông Á-châu Á Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Jim Webb.

Thượng nghị sĩ Jim Webb cho rằng cho dù vẫn còn những quan điểm cá nhân về một vài vụ việc cụ thể liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhất là từ năm 1991 đến nay.

Phát biểu khi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, Thượng nghị sĩ Jim Webb nhất trí với ý kiến của Thủ tướng về sự cần thiết tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Mỹ về tình hình phát triển tốt đẹp của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, tiến trình dân chủ, nhân quyền, để phản bác lại những luận điệu vu khống, xuyên tạc của những phần tử thù địch, không thiện chí với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng nghị sĩ Jim Webb bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua đã có những bước tiến triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực và cùng nhau trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng mong muốn Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ có nhiều thông tin hơn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay, tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, vì quyền lợi của doanh nhân và nhân dân hai nước.

Thủ tướng bày tỏ hy vọng Thượng nghị sĩ Jim Webb có những hành động tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa Mỹ với ASEAN và giữa Mỹ với các thành viên trong khối, nhất là trong thời gian Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thượng nghị sĩ Jim Webb dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác của Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Jim Webb cũng đã có cuộc gặp với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh.

Gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế, Thượng nghị sĩ Jim Webb cho biết mục đích của chuyến thăm làm việc hai tuần tại 5 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam là khẳng định tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á đối với Mỹ cũng như giúp nhân dân Mỹ hiểu thêm về tầm quan trọng của khu vực này, thể hiện rằng Mỹ muốn tái khởi động việc thúc đẩy mối quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 18 - 22/8, Thượng nghị sĩ Jim Webb sẽ thăm Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN