1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng lâm thời Ukraine đi Mỹ gặp Obama

(Dân trí) - Thủ tướng lâm thời của Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, hôm nay 12/3 sẽ tới Washington và dự kiến có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine tăng nhiệt trước cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng lâm thời Ukraine Yatsenyuk sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng hôm nay 12/3.
Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng lâm thời Ukraine Yatsenyuk sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng hôm nay 12/3.
 
Nhà Trắng cho hay chuyến thăm của ông Yatsenyuk là dấu hiệu cho thấy “chúng tôi hộ mạnh mẽ Ukraine, người dân Ukraine và tính hợp pháp của chính phủ mới”.

Trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama sẽ nói về khoản viện trợ kinh tế, Nhà Trắng cho biết thêm.

Trước đó, Mỹ đã cam kết cung cấp các khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho Kiev.

Chuyến thăm của Thủ tướng lâm thời Yatsenyuk diễn ra chỉ một ngày sau khi hạ viện Mxy bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết nhằm lên án Nga vi phạm chủ quyền của Ukraine tại Crimea. Nghị quyết cũng kêu gọi cho phép các giám sát viên quốc tế tới khu vực.

Giới chuyên gia nhận định, ông Yatsenyuk nhiều khả năng sẽ thảo luận chi tiết gói cứu trợ trị giá 35 tỷ USD mà ông nói là nền kinh tế bấp bênh của Ukraine cần để đứng vững trong 2 năm tới.

Phóng viên Mark Mardell của hãng tin BBC tại Washington cho rằng Tổng thống Obama nhiều khả năng sẽ dùng cuộc gặp này để một lần nữa kêu gọi Nga rút các binh sĩ về các căn cứ tại Crimea, ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine tháng 5 và tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev.

 
Các binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận đổ bộ.
Các binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận đổ bộ.

Trong khi đó, Nga ngày 11/3 đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của khoảng 4.000 lính nhảy dù - cuộc tập trận lớn nhất như vậy trong 20 năm qua.

Báo chí Nga đưa tin, các đơn vị của Sư đoàn không quân 98 đóng tại Ivanovo ở miền đông nước Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn. Các đơn vị đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và di chuyển tới các địa điểm bí mật để “kiểm tra sự sẵn sàng” trong các điều kiện chiến đấu giả định.

Khoảng 4.000 binh sĩ, 36 máy bay vận tải quân sự và một loạt phương tiện chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận, dự kiến kéo dài tới ngày 14/3.

Các hoạt động diễn tập cũng sẽ bao gồm một cuộc đổ bộ quy mô lớn với khoảng 3.500 binh sĩ.

Các cuộc tập trận mới nhất diễn ra sau hàng loạt các cuộc tập trận quân sự tại các vùng miền đông của Nga trong vài ngày qua, trong đó có các cuộc diễn tập phòng thủ, kiểm tra nhanh khả năng sẵn sàng chiến đấu và một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nga cho biết các cuộc tập trận không liên quan tới những căng thẳng đang leo thang tại Cộng hòa tự trị Crimea ở miền nam nước Nga.

NATO tập trận phòng không sát biên giới Ukraine

Các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận với NATO sát biên giới Ukraine.
Các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận với NATO sát biên giới Ukraine.
 
NATO ngày 11/3 cũng bắt đầu các cuộc tập trận phòng không tại Ba Lan, khi các máy bay chiến đấu của Mỹ được điều động tới châu Âu gần đây sẽ tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, thời tiết xấu đã làm trì hoãn các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen, nhưng Mỹ nói rằng 2 cuộc tập trận này được lên kế hoạch trước khi cuộc khủng hoảng nổ ra tại Ukraine.

Cuộc tận trận phòng không bắt đầu hôm qua tại căn cứ không Lask ở miền trung Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã có mặt tại khi cuộc tập trận mở màn khi ông quan sát 4 máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan cất cánh. Một máy bay vận tải Hercules của Mỹ đã hạ cánh với đội ngũ hỗ trợ, trong khi ít nhất 12 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và 300 binh sĩ dự kiến sẽ tới đây vào ngày 14/3.

Dù không nhắc trực tiếp tới Crimea nhưng Tổng thống Komorowski nói rằng “các sự kiện ở phía đông” là một lý do để bảo vệ việc chi tiêu quốc phòng trong thời buổi ngân sách eo hẹp.

Nga và phương Tây đã tiến hành các cuộc tập trận trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang tại bán đảo Crimea trước thềm cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới.

Các nỗ lực ngoại giao tích cực nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp tục, khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 11/3 đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức giảm bớt căng thẳng tại Crimea.
 
An Bình
Tổng hợp