1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel gọi Tổng thống đắc cử Iran là “sói đội lốt cừu”

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua nói rằng ông không tin tưởng tổng thống đắc cử Iran Hassan Rohani và gọi ông là “sói đột lốt cừu”.

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống đắc cử của Iran, ông Rohani.

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống đắc cử của Iran, ông Rohani.

Ông Netanyahu đưa ra bình luận trên trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS News phát sóng hôm 14/7.

Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Israel đã cáo buộc Iran thúc đẩy chương trình nhằm phát triển vũ khí nguyên tử.

Ông Netanyahu nói Iran đang “ngày càng tiến gần hơn tới bom nguyên tử” và thế giới phải nói cho Tehran bằng những ngôn từ kiên quyết rằng điều này sẽ không được phép xảy ra”.

Theo ông Netanyahu, các chính sách hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thay đổi dưới thời ông Rohani, người sẽ nhậm chức thay thế Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad vào tháng sau.

Thủ tướng Israel đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Iran, trong đó có việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn và đe dọa hành động quân sự.

Israel dường như lo ngại rằng thế giới sẽ làm dịu các áp lực đối với Tehran để lôi kéo ông Rouhani vào các cuộc đàm phán hạt nhân.

Iran đã phủ nhận các cáo buộc nói rằng nước này đang theo đuổi các vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng chương trình nguyên tử của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Giáo sĩ ôn hòa Hassan Rouhani, người quan điểm ủng hộ phong trào cải cách, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Iran hồi tháng 6. Ông này sẽ nhậm chức vào tháng 8 tới.

Israel và Iran lây nay vẫn coi nhau là kẻ thù “không đội trời chung”. Israel thường xuyên lên án chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo vì cho rằng nó đe dọa đến an ninh của nhà nước Do Thái.

An Bình
Theo AFP