1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Ehud Olmert đang phải đối mặt với các lời buộc tội nhận hối lộ trong thời gian ông đảm nhiệm cương vị bộ trưởng tài chính vào năm 2005.

Các lời cáo buộc được đăng tải trên một trang web của Israel, nói rằng ông đã nhận hối lộ trong một vụ tư nhân hoá một ngân hàng lớn tại nước này. Tuy nhiên, ông Olmert đã phủ nhận những thông tin trên và khẳng định mình không làm gì sai trái.

 

Trước đó, thủ tướng Israel cũng đã từng đối mặt với một số nguồn tin liên quan tới tham nhũng và dính líu tới hợp đồng mua bán một căn hộ ở Jerusalem trị giá 1,2 triệu USD năm 2004. Song cho tới nay vẫn chưa có một cuộc điều tra chính thức nào được thực hiện.

 

Bộ trưởng bộ tư pháp Israel cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, ông Olmert chưa phải đối mặt với một bằng chứng cụ thể nào trong khi cảnh sát Israel chưa vào cuộc”.

 

Đây là vụ bê bối mới nhất trong hàng chuỗi các việc làm sai trái của các nhà lãnh đạo cấp cao Israel. Trước đó không lâu, Tổng thống Israel Moshe Katsav vướng vào một vụ scandal tình dục, cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Haim Ramon từ chức vì hôn vụng trộm trong khi cựu bộ trưởng Bộ Môi trường Tzahi Hanegbi bị cáo buộc liên quan tới các sai phạm về quản lý tài chính.

 

VTH

Theo BBC