1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel có thể ủng hộ giải pháp hai quốc gia

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể sẽ ủng hộ tiến trình hoà bình tiến tới một quốc gia Palestine độc lập trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay.

 
Thủ tướng Israel có thể ủng hộ giải pháp hai quốc gia - 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đây có thể là một sự thay đổi quan trọng của ông Netanyahu, người trước đó đã tuyên bố rõ rằng, ông không nghĩ người Palestine đã sẵn sàng để lãnh đạo chính họ. Nhưng quan điểm này của Thủ tướng Israel đi ngược với với chính sách lâu dài của Mỹ vốn coi việc ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập là nền móng của các nỗ lực hoà bình Trung Đông.

Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho hay, cuộc hội đàm của ông Obama với Thủ tướng Netanyahu vào thứ 2 tới "là một phần cam kết của nhà lãnh đạo Mỹ ngay từ khi nhậm chức nhằm theo đuổi kế hoạch hoà bình toàn diện tại Trung Đông, trong đó có giải pháp hai quốc gia giữa Israel và Palestine".

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 2 TV, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho hay ông nghĩ rằng một thoả thuận với người Palestine có thể đạt được trong vòng 3 năm.

"Tôi tin ông Netanyahu sẽ nói với Tổng thống Obama rằng chính phủ Israel đã chuẩn bị cho một tiến trình chính trị mà kết quả là hai dân tộc sẽ tồn tại bên cạnh nhau trong hoà bình và tôn trọng lẫn nhau", ông Barak nói.

Tuy nhiên, ông Barak không sử dụng từ "nhà nước", để ngỏ các giải pháp mở khác cho ông Netanyahu.

Từ trước tới nay ông Netanyahu không sẵn sàng thảo luận giải pháp 2 quốc gia và nói ông chỉ muốn một "phương pháp tiếp cận mới".

Gần đây, ông Netanyahu đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ai Cập và Jordan kể từ khi nhậm chức hôm 30/3 vừa rồi. Giải pháp hai quốc gia trên cơ sở một nhà nước Palestine độc lập là mục tiêu được Mỹ, Jordan và Ai Cập, các đồng minh ít ỏi của Israel trong các quốc gia Ảrập, ủng hộ.

An Bình
Theo BBC, AP