1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel bị chỉ trích kịch liệt vì "xuyên tạc lịch sử"

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị chỉ trích mạnh mẽ là xuyên tạc lịch sử sau khi nói rằng lãnh đạo Palestine thuyết phục Đức quốc xã tiến hành thảm sát người Do thái trong Thế chiến thứ II.

 


Thủ tướng Netanyahu (Ảnh: thedailybeast)

Thủ tướng Netanyahu (Ảnh: thedailybeast)

Theo hãng tin BBC, phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Chấn hưng dân tộc Do thái hôm thứ Ba (20/10) tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu nói rằng trùm phát xít Adolf Hitler chỉ muốn xua đuổi người Do Thái, nhưng lãnh đạo Palestine khi đó tại Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, đã đề nghị Hitler thiêu sống người Do thái.

Ông Netanyahu nói rằng “Hitler không muốn diệt chủng người Do thái lúc đó và chỉ muốn xua đuổi họ”, nhưng thủ lĩnh Haj Amin al-Husseini tiếp cận trùm phát xít Đức Hitler và đề nghị hãy thủ tiêu họ.

Ngay lập tức, ông Netanyahu bị lên án mạnh mẽ vì đã thêu dệt câu chuyện trên. Giáo sư Dina Porat, một sử gia hàng đầu tại Đài tưởng niệm Yad Vashem Holocaust tại Israel dành cho các nạn nhân người Do thái bị diệt chủng, bác lại rằng phát biểu trên của ông Netanyahu hoàn toàn bịa đặt.

“Bạn không thể nói rằng lãnh đạo Palestine lúc đó xúi giục Hitler để giúp hay phóng hỏa người Do thái vì điều này hoàn toàn sai sự thật”, Giáo sư Porat nhấn mạnh với tờ Yedioth Ahronoth.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Isaac Herzog tại Israel cho rằng những nhận xét của Thủ tướng Israel là có súy cho những người muốn chối bỏ trách nhiệm vì có liên quan trong vụ thảm sát người Do thái. “Đây là sự bóp méo sự thật lịch sử và tôi yêu cầu ông Netanyahu ngay lập tức đính chính những phát biểu trên”, ông Herzog viết trên mạng xã hội Facebook.

Một quan chức nhà nước Palestine lập luận rằng phát biểu trên của ông Netanyahu cho thấy ông ấy căm ghét người hàng xóm Palestine ghê gớm và ông ấy chẳng khác gì trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Tổng thư ký Tổ chức giải phóng Palestine Saeb Erekat cũng phát biểu: "Đây là một ngày đen tối trong lịch sử khi một nhà lãnh đạo Israel lại căm ghét người hàng xóm nhiều đến vậy và ông này không khác tội đồ gây chiến trong lịch sử, Adolf Hitler, vì đã thảm sát 6 triệu người Do thái".

Căng thẳng giữa hai Israel và Palestine đã leo thang kể từ đầu tháng này sau một loạt vụ tấn công bằng súng và hạ sát bằng lưỡi lê từ phía Palestine nhắm vào người Israel, khiến một số người mất mạng.

Lực lượng cảnh sát an ninh Israel gần đây cũng đụng độ với các phần tử cực đoan Palestine, hậu quả là một số người Palestine đã thiệt mạng, trong khi đó bạo lực cũng bùng phát tại biên giới gần dải Gaza.

Trước Thế chiến thứ II, Husseini lúc đó là lãnh đạo mặt trận yêu nước Palestine, chết năm 1974, đã tổ chức các chiến dịch bạo động chống lại người Do thái và chính quyền đế quốc Anh trong những năm thuộc thập niên 1920 và 1930.

Ông này đã chạy trốn khỏi lãnh thổ Jerusalem vào năm 1937 và sau đó tiếp tục các chiến dịch nhằm chống lại các kế hoạch của đế quốc Anh để chia cắt nơi đây thành hai nhà nước: một dành cho nhà nước Do thái và một dành cho nhà nước Ả rập. Husseini lúc đó liên kết với Đức quốc xã trong Thế chiến thứ II.

Theo báo giới Đức lúc đó, Husseini có gặp Hitler tại Berlin vào tháng 11/1941, và ông này cố thuyết phục trùm lãnh đạo Hitler ủng hộ thành lập cho một nhà nước Ả rập.

Vũ Duy

Theo BBC

 

Thủ tướng Israel bị chỉ trích kịch liệt vì "xuyên tạc lịch sử" - 2