1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Zimbabwe

Thủ tướng “hục hặc” với Tổng thống

(Dân trí) - Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai cáo buộc Tổng thống Robert Mugabe vi phạm hiến pháp và đưa ra các quyết định đơn phương.

 
Thủ tướng “hục hặc” với Tổng thống  - 1
Tổng thống Mugabe (phải) và Thủ tướng Tsvangirai (trái) cùng chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử tranh cãi vào năm 2009.


Thủ tướng Tsvangirai tuyên bố đảng MDC của ông sẽ không công nhận bất kỳ sự bổ nhiệm quan trọng nào do Tổng thống Mugabe đưa ra trong vòng 18 tháng qua, trong đó có các thống đốc, các thẩm phán và các đại diện ngoại giao.

 

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế làm điều tương tự.

 

Ông Tsvangirai thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực với đối thủ lớn là ông Mugabe vào năm 2009, sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi.

 

Theo thỏa thuận liên minh giữa họ, 2 chính trị gia đã nhất trí đưa ra một bản hiến pháp mới, sau đó là một cuộc trưng cầu dân ý và một cuộc bầu cử mới.

 

“Chúng tôi sẽ từ chối công nhận bất kỳ sự bổ nhiệm nào mà Tổng thống đã đưa ra một cách phi pháp và vi hiến trong vòng 18 tháng qua”, ông Tsvangirai cho hay trong một cuộc họp báo tại Harare vào ngày 7/10.

 

Ông cho biết các bổ nhiệm gây tranh cãi của Tổng thống gồm có vị trí thống đốc ngân hàng trung ương, tổng chưởng lý, 5 thẩm phán và 6 đại sứ.

 

Ông Tsvangirai cũng lên tiếng bày tỏ sự “phẫn nộ” của mình đối với quyết định đơn phương của ông Mugabe, khi tái bổ nhiệm 10 thống đốc vào tuần trước.

 

“Tôi đã bảo vệ Tổng thống Robert Mugabe bằng cái giá trính trị của mình. Nhưng cả tôi và MCD không thể lùi bước lâu hơn được, chỉ để Tổng thống Mugabe cùng đảng Zanu-PF coi thường pháp luật, hiến pháp và hành động thể như đất nước này là của riêng họ”, Thủ tướng cho hay.

 

Nhà lãnh đạo MDC (Phong trào vì thay đổi dân chủ) cũng chỉ trích Tổng thống từ chối chấp nhận Roy Bennett, một nông dân da trắng được thủ tướng lựa chọn làm thứ trưởng bộ nông nghiệp.

 

Hồi đầu năm nay ông Roy Bennett đã bị xét xử vì những cáo buộc âm mưu lật đổ ông Mugabe. Tuy nhiên cuối cùng ông Bennett không bị kết tội.

 

Hiện cả Tổng thống Mugabe và đảng Zanu-PF của ông đều chưa bình luận gì về những tuyên bố của Thủ tướng Tsvangirai.

 

Phan Anh

Theo BBC