1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng được đề cử của Hàn Quốc tự rút lui

(Dân trí) - Cựu Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang, ông Kim Tae-ho, người vừa được Tổng thống Lee Myung-bak đề cử làm Thủ tướng 21 ngày trước, đã quyết định tự rút lui khỏi chức vụ thủ tướng.

 
Thủ tướng được đề cử của Hàn Quốc tự rút lui  - 1
Ông Kim Tae-ho xin rút lui khỏi chức thủ tướng vào sáng 29/8.

Phát biểu với báo chí hôm qua, ông Kim cho biết ông đã đánh mất lòng tin trước người dân Hàn Quốc thông qua phiên điều trần kiểm tra tư cách và xác nhận chức vụ diễn ra trong tuần qua. Ông quyết định tự rút lui để không trở thành gánh nặng của Chính phủ Tổng thống Lee trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.

Ông cũng bày tỏ tiếc nuối vì những hiểu lầm của công chúng, nhưng khẳng định sẽ không biện minh cho mình.

Thông qua 2 ngày điều trần kiểm tra năng lực và tư cách, các nghị sỹ đối lập đã đặt dấu nghi vấn sự dính líu của ông với Park Yeon-cha - Chủ tịch công ty Tae Kwang, cùng việc vợ ông nhận hối lộ, quản lý tài sản và làm giàu bất chính.

Các nghị sỹ đã kịch liệt yêu cầu ứng cử viên Kim tự rút lui và Tổng thống Lee hủy bỏ đề cử do cựu tỉnh trưởng Kim không đủ phẩm chất đạo đức để trở thành một vị lãnh đạo quốc gia.

Đặc biệt, sau khi bức ảnh chụp ông Kim với Chủ tịch Park vào tháng 2/2006 được tiết lộ, ngay trong nội bộ đảng cầm quyền Đại Dân tộc cũng bắt đầu dấy lên luồng ý kiến phản đối việc bổ nhiệm ông Kim làm thủ tướng.

Hôm 8/8, Tổng thống Lee đã tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình và công bố danh sách ứng cử viên cho thủ tướng, 7 vị bộ trưởng và 2 vị trí chủ tịch cơ quan ngang bộ.
 
Nếu ứng cử viên Kim được phê chuẩn, ông sẽ là vị thủ tướng đầu tiên ở độ tuổi 40 sau 39 năm trong lịch sử Hàn Quốc. Nhưng với quyết định mới nhất của ông Kim, quốc hội Hàn Quốc đã phải hoãn việc biểu quyết phê chuẩn thủ tướng mới.

Trà Giang
Theo Yonhap, Xinhua