1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cuba

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ 26-28/3/2014 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Thông tin trên được người Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp lớn nhằm củng cố quan hệ bạn bè truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế, thương mại và thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư song phương; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro., hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba, gặp gỡ đại diện các tổ chức đoàn kết - hữu nghị, và thăm một số trung tâm văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội…

Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, nhận lời mời của Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Haiti từ 28-29/3/2014.

Trong khuôn khổ chyến thăm Haiti, hai Thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm để trao đổi các biện pháp, phương hướng nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Haiti đang đà phát triển năng động, qua đó thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư và hợp tác Nam-Nam.

Tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng cho hay, trước khi đến thăm Cuba và Haiti, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba tại La Hay từ ngày 24-25/3.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị với mục tiêu khẳng định chính sách của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, thông báo các biện pháp Việt Nam đã thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị và tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao một số quốc gia.


Nam Hằng