1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Australia mời lãnh đạo ASEAN dự hội nghị đặc biệt

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã mời lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia, dự kiến tổ chức tại Canberra trong năm 2018, nhằm thúc đẩy mối quan hệ chiến lược với các nước láng giềng khu vực.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: ABC)
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: ABC)

Lời mời được Thủ tướng Turnbull đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất vừa diễn ra tại Lào hôm 7/9 trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Phát biểu với báo giới tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Turnbull cho biết các nhà lãnh đạo ASEAN đã vui vẻ nhận lời mời. Australia và ASEAN hy vọng sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ vững chắc dựa trên những nền tảng sẵn có.

Ông Turnbull thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao tiếp theo giữa Australia và ASEAN tại Canberra vào năm 2018. Dự kiến, hội nghị sẽ thảo luận một loạt vấn đề khu vực, trong đó có mối đe dọa khủng bố và tương lai thương mại giữa Australia và ASEAN.

Theo ông, đây sẽ là cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp ASEAN và Australia, đồng thời củng cố mối quan hệ chiến lược giữa hai bên.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, Thủ tướng Turnbull đã đề cập đến vấn đề chống khủng bố và an ninh khu vực. Ông cho rằng sự bành trướng mạnh mẽ của các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) đòi hỏi các nước phải hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo, nhằm đối phó tốt hơn với các đối tượng cực đoan.

Thủ tướng Turnbull nhấn mạnh Australia tự hào là đối tác chiến lược của ASEAN và là đối tác kinh tế quan trọng. Australia chủ trương xây dựng mối quan hệ láng giềng hòa bình, dựa trên luật lệ; và là một thành viên tham gia tích cực vào cấu trúc khu vực do ASEAN đứng đầu.

Nhật Minh

Theo ABC