1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Anh lần đầu thăm Myanmar sau hơn 60 năm

(Dân trí) - Ông David Cameron đã trở thành thủ tướng Anh đầu tiên tới thăm Myanmar trong hơn 60 năm qua sau khi ông tới thủ đô Nay Pyi Taw.

 
Thủ tướng Anh lần đầu thăm Myanmar sau hơn 60 năm
Ông Cameron gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein tại Nay Pyi Taw ngày 13/4.

Nhà lãnh đạo Anh đã gặp gỡ Tổng thống Myanmar Thein Sein và dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangoon.

Myanmar là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của ông Cameron nhằm thúc đẩy các lợi ích của Anh.

Phát biểu sau khi tới thủ thủ đô Nay Pyi Taw, ông Cameron nói: “Chính phủ Myanmar đã cam kết cải cách và bắt đầu hành động và tôi nghĩ thật đúng đắn khi khuyến khích những chuyển biến này”.

Thủ tướng Cameron cũng nói ông muốn gặp bà Suu Kyi, miêu tả bà là “ví dụ điển hình cho những người luôn khát khao tự do, dân chủ và tiến bộ”.

Ông Cameron là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Anh tới thăm Myanmar kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh năm 1948.

10 thành viên của phái đoàn kinh tế, bao gồm các công ty quốc phòng, đã tháp tùng ông Cameron tới Myanmar.

Tuy nhiên, Downing Street khẳng định chuyến thăm hoàn toàn vì mục đích chính trị và các doanh nhân sẽ chỉ thực hiện các hoạt động văn hoá.

Trước khi tới Myanmar, nhà lãnh đạo Anh đã dừng chân tại Singapore để gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long.

Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Cameron diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á thực hiện hàng loạt cải cách chính trị, kinh tế và xã hội sau nhiều thập kỷ cầm quyền trực tiếp của quân đội.

Các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ xem xét lại các chính sách cấm vận đối với Myanmar vào ngày 23/4.

An Bình
Theo BBC