1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh dẫn phái đoàn hùng hậu nhất thăm Trung Quốc

(Dân trí) - Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay đã dẫn đầu phái đoàn lớn nhất của Anh tới thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại.

 
Thủ tướng Anh dẫn phái đoàn hùng hậu nhất thăm Trung Quốc - 1
Thủ tướng Anh Cameron được chào đón khi tới sân bay Bắc Kinh sáng nay.

Bộ trưởng tài chính George Osborne, Bộ trưởng năng lượng Chris Huhne, Bộ trưởng giáo dục Michael Gove, Bộ trưởng kinh tế Vincent Cable cùng khoảng 50 lãnh đạo doanh nghiệp Anh đã tháp tùng Thủ tướng Cameron trong chuyến thăm mà ông miêu tả là một “sứ mệnh thương mại vô cùng quan trọng”.

Đây chuyến thăm đầu tiên của ông Cameron tới Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 5.

Thủ tướng Cameron cho hay thúc đẩy thương mại với Trung Quốc là mấu chốt trong chính sách ngoại giao của Anh. “Thông điệp của chúng tôi rất đơn: Anh giờ đây mở cửa kinh tế, có chính phủ rất thân thiện với kinh tế và muốn có quan hệ mạnh mẽ hơn với Trung Quốc”.

Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng chuyến thăm có quan chức các công ty như Rolls-Royce, Barclays và Diageo.

Một số thoả thuận đã được công bố trước khi phái đoàn Anh tới Bắc Kinh. Các thoả thuận khác dự kiến sẽ được công bố hôm nay sau các cuộc hội đàm giữa ông Cameron và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Cameron sau khi tới Bắc Kinh là một siêu thị Tesco, nơi ông gặp gỡ các nhân viên và những người mua hàng. Tập đoàn bán lẻ Anh hiện có 99 siêu thị tại đây sau khi khai trương siêu thị đầu tiên năm 2004 và dự kiến sẽ đầu tư tư 2 tỷ bảng Anh trong 5 năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, người cũng tháp tùng Thủ tướng Cameron, cho hay đây là chuyến thăm lớn nhất và quan trọng nhất của một phía đoàn Anh tới Trung Quốc từ trước tới nay.

Anh muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như tài chính, bảo hiểm và xa xỉ phẩm. Hiện xuất khẩu từ Anh sang Trung Quốc mặc dù tăng nhanh nhưng vẫn tương đối nhỏ so với các thị trường khác.

Chuyến thăm này cũng đánh dấu chuyến đi quan trọng thứ 2 của ông Cameron tới một nền kinh tế đang nổi, sau chuyến thăm cấp cao Ấn Độ hồi tháng 7.

An Bình
Theo BBC