1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Anh Blair sẽ từ chức vào ngày 27/6

(Dân trí) - Thủ tướng Tony Blair hôm nay cho biết ông sẽ chính thức từ biệt số 10 phố Downing vào ngày 27/6 tới, sau 10 năm gắn bó với nơi đây.

Ông đã đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu trước các thành viên trong đảng ở đơn vị bầu cử Sedgefield sau khi đã thông báo kế hoạch của mình với Nội các.

 

Ông cho biết chính phủ của ông tuy không phải lúc nào cũng được như mong đợi nhưng ông đã rất may mắn khi được dẫn dắt “một đất nước vĩ đại nhất trên trái đất này”.

 

Ông sẽ ở lại phố Downing cho đến khi nào Công đảng bầu chọn được một vị lãnh đạo mới, dự đoán sẽ là ông Gordon Brown.

 

Trong bài phát biểu đầy xúc động, ông Blair cho biết ông đã làm thủ tướng được 10 năm và thế là “đủ lâu” cho đất nước cũng như cho chính ông. Ông cảm ơn người dân Anh đã ủng hộ ông trong suốt 10 năm qua và xin lỗi những khi “tôi mắc sai lầm”.

 

Mối đe doạ khủng bố

 

Theo Blair, khi ông lên nắm quyền vào năm 1997 có lẽ người dân Anhd đã đặt hi vọng “quá cao” vào ông. Tuy nhiên, ông khẳng định mức sống của họ đã được cải thiện dưới sự lãnh đạo của Công đảng.

 

“Kể từ năm 1945 chỉ có một chính phủ duy nhất có thể nói được tất cả những điều sau: nhiều việc làm hơn, ít người bị thất nghiệp hơn, y tế, giáo dục tốt hơn, tội phạm ít hơn, kinh tế phát triển trong từng quý. Chỉ có duy nhất một chính phủ, đó là chính phủ này”.

 

“Tôi lên làm thủ tướng với niềm hi vọng lớn về tương lai của nước Anh, và như bạn biết, tôi rời bỏ nó với niềm hi vọng về tương lai của nước Anh thậm chí còn lớn hơn”.

 

(Trích bài phát biểu của Tony Blair)

Về chính sách ngoại giao, ông Blair cho rằng các vụ khủng bố là xuất phát từ cuộc chiến ”đầy tranh cãi” ở Iraq và Afghanistan và ông kêu gọi người Anh hãy vững vàng trong cuộc chiến chống khủng bố.

 

“Tôi đã quyết định chúng ta nên kề vai sát cánh với người đồng minh lâu năm nhất của chúng ta, và tôi đã làm vậy vì nhiềm tin này”, ông giải thích cho quyết định ủng hộ cuộc chiến ở Iraq của Mỹ.

 

Quyền đánh giá những sai lầm của ông là thuộc về mọi người, nhưng Blair cho biết ông luôn làm những gì mà ông cho là “đúng đắn”.

 

“May mắn”

 

Kết thúc bài phát biểu, ông nói: “Thực sự tôi đã rất may mắn và đã được chúa phù hộ. Và đất nước này là một đất nước được chúa che chở”.

 

“Người Anh là những người đặc biệt, cả thế giới đều công nhận điều này, và trong thâm tâm chúng ta cũng biết điều này. Đây là một đất nước vĩ đại nhất trên trái đất”.

 

Ông Blair đã đứng phát biểu trước khoảng 250 nhà hoạt động của Công đảng và đồng nghiệp của mình. Họ tập trung ở một quán ba nhỏ tại Câu lạc bộ Công đảng Trimdon.

 

Nhóm những người ủng hộ ông đã vẫy cờ, băng rôn với những dòng chữ như “Sedgefield yêu Tony”, “10 năm vĩ đại”, “Cảm ơn” và “Nước Anh tốt đẹp hơn”. Trong khi đó, ông Blair ôm hôn vợ Cherie và trợ lý John Burton của mình.

 

Ông Burton cho biết ông hi vọng Blair sẽ tiếp tục làm nghị sỹ đại diện cho Sedgefield trong cuộc tổng tuyển cử sang năm nếu ông không được mời giữ một chức vụ nào đó trên trường quốc tế.

 

Theo BBC, Công đảng sẽ công bố vị lãnh đạo kế nhiệm ông Blair trong cuộc họp đặc biệt vào ngày 24/6 tới.

 

Trước đó, ông Gordon Brown đã ca ngợi sự lãnh đạo của Blair, rằng “ông đã đạt được những thành tựu hiếm có trong suốt 10 năm, và có những năm lãnh đạo tuyệt vời đối với Công đảng, nước Anh và thế giới”.

 

Trang Thu

Theo BBC

Dòng sự kiện: Tony Blair