1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Ấn Độ xắn quần dạo biển cùng lãnh đạo Israel

(Dân trí) - Là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ tới Israel, ông Narendra Modi và người đồng cấp Benjamin Netanyahu đã cho thấy tình bạn gắn kết giữa hai nhà lãnh đạo, thể hiện qua những cử chỉ gần gũi và những lời chúc thân tình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trò chuyện tại bờ biển Olga (Ảnh: Twitter)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trò chuyện tại bờ biển Olga (Ảnh: Twitter)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Israel hôm 6/7, trước khi ông tới Đức dự hội nghị thượng đỉnh G20 cùng các nhà lãnh đạo thế giới.

Theo Vox, trong 3 ngày ở thăm Israel, Thủ tướng Modi đã hơn 50 lần chia sẻ trên mạng xã hội Twitter về những niềm vui của ông với “người bạn” Israel - Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Ấn Độ và Israel đứng cạnh xe lọc nước biển di động của Isarel tại bờ biển Olga (Ảnh: Vox)
Thủ tướng Ấn Độ và Israel đứng cạnh xe lọc nước biển di động của Isarel tại bờ biển Olga (Ảnh: Vox)

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, Thủ tướng Modi và Thủ tướng Netanyahu đã cùng tới bờ biển Olga ở phía bắc Israel và thăm cơ sở khử muối từ nước biển tại đây.

Trong những bức ảnh do truyền thông Israel công bố, Thủ tướng Modi đã đi chân trần, xắn quần lội xuống biển cùng người đồng cấp Israel. Cả hai nhà lãnh đạo đã cùng trò chuyện vui vẻ và cùng nhau uống thử sản phẩm nước tinh khiết lọc từ nước biển của Israel ngay tại bờ biển.

Hai nhà lãnh đạo uống nước tinh khiết lọc từ nước biển ngay tại bờ biển của Israel (Ảnh: Twitter)
Hai nhà lãnh đạo uống nước tinh khiết lọc từ nước biển ngay tại bờ biển của Israel (Ảnh: Twitter)

Chia sẻ về chuyến đi với Thủ tướng Modi, Thủ tướng Netanyahu viết trên Twitter: “Không gì có thể sánh bằng việc đi dạo trên biển cùng với những người bạn”.

Trong khi đó, Thủ tướng Modi cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nước chủ nhà trên Twitter. Ông viết: “Cảm ơn người bạn của tôi, Thủ tướng Netanyahu, vì bức ảnh có cả chữ ký của ông ấy, vì những lời chúc tốt đẹp, vì sự đón tiếp tuyệt vời và vì những tình cảm nồng nhiệt”.

Bức ảnh có chữ ký của Thủ tướng Israel được Thủ tướng Ấn Độ đăng trên Twitter (Ảnh: Twitter)
Bức ảnh có chữ ký của Thủ tướng Israel được Thủ tướng Ấn Độ đăng trên Twitter (Ảnh: Twitter)

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đăng kèm một bức ảnh do Thủ tướng Israel gửi tặng, trên đó có chữ ký của ông Netanyahu với lời nhắn: “Gửi tới Thủ tướng Narendra Modi, với tình bạn sâu sắc nhất, nhân chuyến thăm lịch sử của ngài tới Israel”.

Thủ tướng Netanyahu tặng ảnh cho người đồng cấp Ấn Độ (Ảnh: TimesofIsrael)
Thủ tướng Netanyahu tặng ảnh cho người đồng cấp Ấn Độ (Ảnh: TimesofIsrael)

Trước đó, thủ tướng hai nước cũng đã cùng nhau đi thăm một số địa điểm tại Israel. Hai nhà lãnh đạo cũng cùng chứng kiến việc ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ không gian, nước sạch, nông nghiệp và việc thành lập một quỹ hợp tác phát triển chung trị giá 40 triệu USD.

Ông Modi là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ tới Israel. Chuyến đi của ông diễn ra đúng vào thời điểm mối quan hệ giữa Ấn Độ và Israel đang ở thời kỳ tốt đẹp khi hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai nhà lãnh đạo thường xuyên dành cho nhau cử chỉ thân mật nhân chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Modi tới Israel (Ảnh: Getty)
Hai nhà lãnh đạo thường xuyên dành cho nhau cử chỉ thân mật nhân chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Modi tới Israel (Ảnh: Getty)

Thành Đạt

Tổng hợp