1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ấn Độ công du Nga

(ân trí) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 20/10 đã tới Mátxcơva trong chuyến thăm chính thức nước Nga, trong đó ông dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và ký một loạt thỏa thuận về thương mại, năng lượng hạt nhân và trang thiết bị quốc phòng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong lễ đón tại Nga ngày 20/10.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong lễ đón tại Nga ngày 20/10.

Trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm, Thủ tướng Singh và ông Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn lần thứ 14.

Theo Bộ ngoại giao Ấn Độ, hai bên dự kiến sẽ ký kết một loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.

Các cuộc hội đàm dự kiến cũng tập trung vào việc hợp tác và mua bán thiết bị quốc phòng, một trong những trọng tâm của quan hệ song phương Nga-Ấn. Các cuộc hội đàm nhiều khả năng cũng bao gồm một đề nghị của Ấn Độ nhằm thuê một tàu sân bay hạt nhân thứ 2 của Nga, sau thỏa thuận thuê tàu tấn công INS Chakra vào năm 2012.

Tờ Deccan Herald đưa tin, Delhi muốn cấp tài chính để hoàn thiện một tàu ngầm lớp Alfa, vốn được khởi đóng thời Liên Xô nhưng chưa hoàn thành do thiếu ngân sách sau khi Liên Xô sụp đổ. Thỏa thuận trị giá khoảng 983 triệu USD.

Năng lượng hạt nhân là một lĩnh vực hợp tác quan trọng khác và các cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào việc xây dựng lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại Ấn Độ.

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Singh diễn ra chỉ 3 tuần trước khi Nga dự kiến chuyển giao một tàu sân bay được tân trang cho hải quân Ấn Độ. Hàng không mẫu hạm INS Vikramaditya, tên cũ là Đô đốc Gorshkov, dự kiến sẽ lên đường đi Ấn Độ vào tháng 11 tới.

Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết các vấn đề quốc tế cũng nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm, khi tình hình an ninh tại Afghanistan là mối quan tâm của cả hai bên trước khi lực lượng quốc tế rút khỏi đây vào năm 2014.

"Cuối các hội đàm, hai bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung, phản ánh mong muốn cả hai nước nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược", Bộ ngoại giao Nga cho hay.

Sau chuyến thăm Nga, ông Singh sẽ bay đi Bắc Kinh vào ngày 22/10 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

An Bình
Theo RIA