1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Abe muốn Nga-Nhật thảo luận cấp cao về biển đảo

(Dân trí) - Phát biểu với báo giới đầu tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh Tokyo cần tổ chức gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo Nga để giải quyết tranh chấp về chủ quyền biển đảo.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP)

“Vấn đề lãnh thổ phía bắc không thể giải quyết nếu hai bên không tổ chức gặp gỡ cấp cao”, Thủ tướng Abe phát biểu.

Thủ tướng Nhật Bản cũng thừa nhận thật là bất bình thường vì Nga và Nhật Bản chưa ký bản hiệp định hòa bình nào liên quan đến việc giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền về quần đảo phía bắc Hokkaido tính từ Thế chiến II.

Khi được hỏi về Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Abe nói: “Hai bên đều nhận ra điều bất bình thường rằng 70 năm đã trôi qua tính từ Thế chiến II mà hai bên chưa đạt được một hiệp ước hòa bình nào”.

Ông Abe đồng thời nhận định rằng điều quan trọng là Nga đã đóng vai trò xây dựng trong cuộc chiến chống khủng bố và góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Iran và Syria, theo Thời báo Hoa nam Buổi sáng.

Từ khi lên nhậm chức vào năm 2012, ông Abe đã tìm cách cải thiện quan hệ với Nga. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine và một loạt vấn đề khác đã làm cản trở nỗ lực của Tokyo.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin lần gần đây nhất là vào mùa thu năm 2014 đã hủy bỏ chuyến thăm Nhật Bản do những căng thẳng về địa chính trị.

Tuy nhiên, Tokyo cho rằng đây là thời điểm tốt để tăng cường đàm phán với Moscow về tranh chấp lãnh thổ trong bối cảnh Nga mong muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực Viễn Đông.

Trong suốt 60 năm qua, Tokyo và Moscow tranh chấp chủ quyền về bốn quần đảo (do Liên Xô giành quyền quản lý năm 1945) gồm: đảo Kunashir (Kunashiri), Iturup (Etorofu), Shikotan và Habomai. Đây là nguyên nhân khiến 2 nước chưa ký một hiệp định hòa bình tính từ Thế chiến II.

Vũ Duy

Theo Sputnik, SCMP