1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng phục vụ 6 đời tổng thống Mỹ rời chính quyền Trump

(Dân trí) - Thomas Shannon, nhà ngoại giao kỳ cựu từng phục vụ 6 đời tổng thống Mỹ trong suốt 34 năm, ngày 1/2 thông báo sẽ rời ghế Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon (trái) bắt tay Ngoại trưởng Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon (trái) bắt tay Ngoại trưởng Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)

“Sau 34 năm cống hiến cho đất nước vĩ đại của chúng ta, tôi quyết định đã đến lúc dừng lại. Quyết định của tôi là mang tính cá nhân, xuất phát từ mong muốn được ở bên gia đình, suy ngẫm về cuộc đời và tìm ra hướng đi mới cho những năm tháng còn lại”, Reuters dẫn một đoạn trong bức thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ của Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Shannon ngày 1/2.

Ông Shannon là quan chức ngoại giao cấp cao mới nhất thông báo rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump một năm sau ngày ông Trump nhậm chức. Là thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao, ông Shannon đã gần đây đã tham gia giải quyết các vấn đề nhạy cảm và phức tạp nhất của chính quyền Mỹ, bao gồm thỏa thuận hạt nhân với Iran và mối quan hệ căng thẳng với Nga.

Tính cách điềm đạm, kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành ngoại giao đã giúp Thứ trưởng Shannon trở thành gương mặt thường xuyên được lựa chọn để giải quyết các vấn đề đối ngoại hóc búa nhất. Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, ông Shannon đã phục vụ 6 đời tổng thống Mỹ và 10 ngoại trưởng.

Thứ trưởng Shannon cho biết ông đồng ý tiếp tục tại nhiệm cho tới khi Bộ Ngoại giao Mỹ bổ nhiệm người thay thế ông để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Trong thông báo hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng dành lời khen ngợi cho vai trò của Thứ trưởng Shannon và ghi nhận những đóng góp của ông trong thời gian qua.

Theo Reuters, ông Shannon được xem là nhà ngoại giao có vị trí “ổn định” sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền và Ngoại trưởng Tillerson nhậm chức với cam kết tinh giản bộ máy của Bộ Ngoại giao. Ông cũng góp phần xoa dịu mối bất hòa giữa các nhà ngoại giao khác với các chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump.

Thành Đạt

Tổng hợp