1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thư ký Nhà Trắng lánh mặt phóng viên sau tin sốc sa thải Giám đốc FBI

(Dân trí) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer được cho là đã phải tìm cách lánh mặt giới phóng viên khi những tin tức về việc Giám đốc FBI bị sa thải lan truyền chóng mặt, báo Washington Post cho biết.


Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: Getty)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: Getty)

Theo Washington Post, vào chiều tối 9/5, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer muốn thông báo tin Giám đốc FBI James Comey bị sa thải qua email. Tuy nhiên, do hệ thống trục trặc khiến việc truyền tải email này bị chậm trễ. Ông Spicer cuối cùng đã bước ra ngoài cửa văn phòng báo chí và hét lớn để thông báo việc ông Comey bị sa thải cho các phóng viên đang chờ bên ngoài.

Văn phòng báo chí Nhà Trắng nói rằng ông Spicer sẽ có một cuộc họp báo về vấn đề này, nhưng sau đó bất ngờ đính chính ông Spicer sẽ không có bất cứ họp báo nào vào tối 9/5. Trước sức ép của các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa, ông Spicer sau đó đồng ý trả lời phỏng vấn CNN, Fox News và Fox Business.

Sau khi trả lời phỏng vấn ngắn gọn, ông Spicer muốn trở lại văn phòng của mình bên trong Nhà Trắng. Tuy nhiên, để về văn phòng, ông Spicer sẽ phải đi qua nơi các phóng viên đang tập trung và dồn dập hỏi về thông tin Giám đốc FBI James Comey bị sa thải.

Điều này buộc ông Spicer phải lánh mặt vài phút ở phía sau những lùm cây ở Nhà Trắng trong lúc các trợ lý của ông xoay xở giải đáp thắc mắc của phóng viên. Cuối cùng ông Spicer buộc phải ra mặt sau khi trợ lý của ông, Janet Montesi, nói rằng ông chỉ trả lời phóng viên khi họ không ghi hình ông, Washington Post cho biết.

Ông Spicer khi đó vẫn không quên nhắc nhở phóng viên: "Tắt đèn đi, tắt đèn đi. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này. Anh có thể tắt cái đèn đó đi được không?”. Ông đã nói chuyện khoảng 10 phút với phóng viên trong bóng tối lờ mờ.

Quyết định sa thải Giám đốc FBI của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra một cú sốc lớn trên chính trường Mỹ khi các nhà làm luật ở cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đặt ra nghi vấn về lý do thực sự khiến ông Comey mất chức. Về phần mình, ông Trump nói rằng, ông Comey đã không điều hành FBI một cách hiệu quả và do vậy ông sẽ tìm kiếm một lãnh đạo khác “tốt hơn nhiều”.

Minh Phương

Theo Washington Post