1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thống đốc Mỹ ngã quỵ khi đang phát biểu

(Dân trí) - Thống đốc bang Minnesota (Mỹ), ông Mark Dayton, đã đột ngột ngất xỉu khi đang có bài phát biểu trước các nhà lập pháp tại Điện Capitol vào tối qua 23/1 theo giờ địa phương.

Thống đốc Mark Dayton đột ngột ngã quỵ khi đang phát biểu tại Điện Capitol hôm 23/1 (Ảnh: CBS)
Thống đốc Mark Dayton đột ngột ngã quỵ khi đang phát biểu tại Điện Capitol hôm 23/1 (Ảnh: CBS)

Theo CBS, đoạn video ghi lại sự việc cho thấy Thống đốc Mark Dayton đã dừng lại một lúc để uống một ngụm nước khi đang có bài phát biểu trước các nhà lập pháp tại Điện Capitol ở thủ đô Washington, Mỹ hôm qua 23/1. Sau khi uống nước xong, ông Dayton tiếp tục bài nói của mình trước khi từ từ gục xuống bục phát biểu.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy các trợ lý của Thống đốc Dayton đã nhanh chóng chạy lên bục phát biểu để đỡ ông khi cơ thể chính trị gia 69 tuổi dần quỵ xuống.

Thông báo của Văn phòng Thống đốc Minnesota cho biết ông Dayton bị ngất sau khi đứng phát biểu hơn 40 phút. Cũng theo thông báo, Thống đốc Dayton đã “nhanh chóng hồi phục”, sau đó rời khỏi Điện Capitol và trở về nhà.

Eric Dayton, con trai của Thống đốc bang Minnesota, viết trên Twitter rằng tình trạng sức khỏe của cha anh đã tốt trở lại và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ông trong tình huống nguy cấp.

Thành Đạt

Theo CBS