1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thống đốc âm mưu bán ghế thượng nghị sĩ của Obama lĩnh 14 năm tù

(Dân trí) - Cựu Thống đốc bang Illinois Rod Blagojevich hôm qua đã bị kết án 14 năm tù vì tội tham nhũng, trong đó có ý định bán ghế thượng nghị sĩ của Barack Obama.

 
Thống đốc âm mưu bán ghế thượng nghị sĩ của Obama lĩnh 14 năm tù - 1
Ông Rod Blagojevich.
 
Hồi tháng 6, ông Blagojevich đã bị buộc 17 tội danh liên quan tới tham nhũng.

Trong phiên toà tuyên án tại Chicago ngày 7/12, ông Blagojevich đã nói lời xin lỗi và thừa nhận “các sai lầm thậm tệ”.

Trước đó các công tố viên đã đề nghị mức án tối đa 20 năm tù đối với ông Blagojevich, vì cho rằng cựu Thống đốc 54 tuổi biết rõ ông vi phạm luật.

Bản án cũng yêu cầu ông Blagojevich nộp 20.000 USD tiền phạt. Ông này sẽ ngồi tù từ ngày 16/2/2012.

Nhiều khả năng ông Blagojevich sẽ thụ án tù tại một nhà tù ở ngoại ô Illinois. Cựu Thống đốc sẽ bị yêu cầu lao động 8 tiếng mỗi ngày và ở chung với các tù nhân khác. Việc gia đình vào thăm sẽ bị hạn chế.

Blagojevich bị bắt hồi tháng 12/2008 trong khi đang tại vị. Người tiền nhiệm của ông cũng bị ngồi tù vì tội tham nhũng.

Ông Blagojevich được bầu làm thống đốc Illinois năm 2002 và phục vụ tới năm 2009 khi Thượng viện bang Illinois nhất trí cách chức ông sau khi ông bị bắt về cáo buộc tham nhũng.

Với tư cách là thống đốc, Blagojevich có nhiệm vụ chỉ định người thay thế ông Barack Obama tại Thượng viện sau khi ông Obama giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008 và phải bỏ ghế thượng nghị sĩ trước khi nhậm chức.

Blagojevich sau đó đối mặt với các cáo buộc rằng có ý định bán việc bổ nhiệm này để tư lợi cá nhân.

Ông cũng bị kết án vì tội âm mưu lạm dụng chức quyền để tăng quỹ tranh cử.

Một trong các nhà gây quỹ hàng đầu của ông Blagojevich, Antoin Rezko, đã bị kết án hồi tháng trước với mức án 10 năm và 6 tháng tù giam.

An Bình
TheoBBC