1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông điệp liên bang của Obama: Ưu tiên cả nội, lẫn ngoại

(Dân trí) - Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc Thông điệp liên bang hàng năm trước lưỡng viện Quốc hội giữa những tràng pháo tay tán thưởng của các nghị sĩ đảng Dân chủ, trong khi các đại diện phe Cộng hòa tỏ rõ sự thờ ơ, lạnh nhạt.

 

Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang nhiệm kỳ 2.
Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang nhiệm kỳ 2. 

 

Thông điệp liên bang của ông Obama được trình bày trong hơn một tiếng đồng hồ với cảm tưởng chung là đầy tham vọng trong cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại.

 

Về đối nội, Thông điệp liên bang năm nay dành ưu tiên lớn nhất cho việc củng cố đà phục hồi kinh tế để tạo thêm việc làm. Tiếp đến là tăng đầu tư công; cải cách chế độ nhập cư; tăng cường kiểm soát kinh doanh và sở hữu súng đạn; tăng đầu tư cho các dự án năng lượng sạch và tăng tiền lương tối thiểu hiện nay lên mức 9 USD/giờ để giúp đưa 15 triệu người Mỹ ra khỏi diện nghèo khó.

 

"Quốc hội cần sớm thông qua dự luật quy định đến năm 2015 sẽ tăng tiền lương tối thiểu 7,25 USD/giờ hiện nay lên 9 USD/giờ để giúp đưa 15 triệu người Mỹ ra khỏi diện nghèo khó", Tổng thống Obama kêu gọi.

           

Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng cũng kêu gọi tăng cường khai thác nguồn khí đốt nội địa để hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng điện từ nguồn năng lượng sạch vào năm 2020. Ông cũng nhấn mạnh cần cải cách hệ thống giáo dục và giảm thâm hụt ngân sách 2.500 tỷ USD trong 10 năm tới bằng cách cắt giảm chi tiêu công và tăng nguồn thu từ thuế, những điều đã bị phe Cộng hòa nhiều lần phản đối từ trước tới nay.

 

"Kế hoạch kinh tế nêu trong Thông điệp liên bang gây tổn hại tới tầng lớp trung lưu vốn đang gặp nhiều khó khăn sau 4 năm cầm quyền của ông Obama", người phát ngôn của đảng Cộng hoà, Thượng nghị sỹ Marco Rubio nói.

 

Ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hoà vào năm 2016 mô tả Tổng thống Obama là căn nguyên gây ra những khó khăn mà nước Mỹ đang phải đương đầu, trong đó có chính sách chi tiêu quá đà khiến túi nợ công của Mỹ ngày càng phình to và chất gánh nặng nợ nần lên vai các thế hệ tương lai của nước Mỹ.   

 

Liên quan đến các cuộc tấn công mạng đang trở thành hiểm họa đe dọa an ninh Mỹ, Tổng thống Obama cho biết đã ký sắc lệnh bảo vệ tốt hơn các cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia trước sự tấn công của tin tặc.

 

"Sắc lệnh này sẽ giúp củng cố năng lực quốc phòng trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin, cũng như nâng cao các tiêu chuẩn để bảo vệ an ninh quốc gia, việc làm và quyền riêng tư của công dân Mỹ", Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ nói.

 

Tổng thống Obama cũng kêu gọi tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu sau khi Triều Tiên vừa tiến hành thành công vụ thử hạt nhân lần ba.

 

Trong khi đó, về chính sách đối ngoại, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ cùng các đồng minh có "hành động cứng rắn" trước "các hành vi khiêu khích" của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần ba.

 

"Các hành động khiêu khích vừa qua sẽ chỉ khiến Triều Tiên càng thêm bị cô lập. Washington sẽ cùng các đồng minh củng cố khả năng phòng thủ tên lửa, trong khi thế giới cần có hành động cứng rắn hơn nhằm đáp trả mối đe dọa này", người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định.

 

Đối với Iran, ông Obama cho rằng rằng cần chấm dứt tình trạng đối đầu về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Iran cần nhận thức rằng hiện giờ là thời điểm thích hợp cho một giải pháp ngoại giao.

 

Về vấn đề Mali, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ giúp các đồng minh của Mỹ đối phó với các hiểm họa từ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, song không nhất thiết phải triển khai hàng nghìn quân Mỹ ra nước ngoài. Ông cũng cam kết sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho các nước Yemen, Libya và Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

 

Về tình hình tại Afghanistan, Tổng thống Mỹ cam kết sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại quốc gia Nam Á này trước cuối năm 2014 và rút 34.000 ltrong tổng số 66.000 lính Mỹ hiện đang có mặt tại Afghanistan về nước vào năm tới.

 

Tổng thống Obama cũng khẳng định sẽ hợp tác với Nga để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân nhằm tránh để "nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay các thế lực xấu". Ông cũng cam kết sớm hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sẽ bước vào các cuộc đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với đối tác lớn nhất là Liên minh châu Âu (EU) nhằm giúp mang lại hàng triệu việc làm thu nhập cao cho người Mỹ.

 

Thông điệp liên bang được đưa ra trong bối cảnh cuộc đấu đá quyền lực giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, khiến uy tín của Tổng thống Obama sụt giảm.  Theo kế hoạch, sau khi đọc Thông điệp liên bang, Tổng thống Obama sẽ đi thăm một số bang quan trọng để quảng bá cho các chính sách trong nhiệm kỳ hai vừa được ông trình bày.

 

Linh Giang