1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng và binh sĩ sát biên giới Iraq

(Dân trí) - Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/11 đã điều xe tăng và xe thiết giáp tới khu vực Silopi thuộc tỉnh Sirnak, giáp biên giới với Iraq trong bối cảnh tình hình chiến sự tại quốc gia Trung Đông vẫn đang diễn ra ác liệt.

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters)
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/11 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Ankara đã điều động xe tăng, xe thiết giáp và các binh sĩ tới khu vực Sipoli, thuộc tỉnh Sirnak, giáp biên giới với Iraq. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik, đợt triển khai này là một phần trong nỗ lực chống khủng bố của Ankara và có liên quan đến diễn biến chiến sự tại Iraq.

“Chúng tôi sẽ không cho phép mối đe dọa nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên”, Bộ trưởng Isik nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố lực lượng vũ trang nước này “không có nghĩa vụ” phải ngồi chờ cho đến khi các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara coi là đối tượng khủng bố, chiếm toàn bộ khu vực Sinjar của Iraq, nơi cách Sipoli 115km về phía nam.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 29/10 đã tuyên bố muốn tăng cường việc triển khai quân ở khu vực gần Sipoli, đồng thời cho biết Ankara sẽ có “lời đáp trả rõ rệt” đối với các lực lượng dân quân theo dòng Shiite nếu họ “gieo rắc khủng bố” ở thành phố Tal Afar, phía bắc Iraq.

Việc triển khai lực lượng tới sát biên giới Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng thời điểm với chiến dịch của Iraq nhằm đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Mosul. Trong khi đó, Ankara và Baghdad hiện vẫn bất đồng quan điểm về việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự hiện diện trên lãnh thổ Iraq.

Thành Đạt

Theo RT