1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do mua "rồng lửa" S-400 của Nga

(Dân trí) - Một quan chức ngoại giao cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ phải mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga vì họ cần một hệ thống phòng không đủ mạnh, nhưng các đồng minh NATO, chủ yếu là Mỹ, dường như không muốn bán các vũ khí tối tân cho Ankara.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hệ thống phòng không S-400 (Ảnh: RT)
Hệ thống phòng không S-400 (Ảnh: RT)

RT ngày 11.3 đưa tin, trong bài phỏng vấn với báo Zeit, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết: “Chúng tôi cần nó (hệ thống S-400) khẩn cấp vì chúng tôi không có hệ thống phòng không. Chúng tôi thậm chí còn gặp vấn đề khi muốn mua súng trường từ Mỹ do sự lo ngại từ phía quốc hội nước này. Do đó, chúng tôi phải mua vũ khí từ quốc gia khác”.

Hiện thời, “rồng lửa” S-400 được coi là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể sẵn sàng đặt bút ký mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ “nếu chính phủ Mỹ có thể bảo đảm rằng quốc hội Mỹ thông qua thương vụ này”, ông Cavusoglu nói. Điều này không có nghĩa là Ankara sẽ hủy hợp đồng mua S-400 của Moscow hay sẽ không sử dụng “rồng lửa” khi Nga bàn giao đầy đủ, vì Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác kỹ thuật và quân sự với nhiều đối tác trên thế giới vào thời điểm hiện tại.

“Hợp đồng (mua S-400) đã được 2 bên ký. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các thương vụ trong tương lai. Nhưng nếu chúng tôi không thể mua (vũ khí) từ các đồng minh, chúng tôi sẽ mua từ nước khác”, ông Cavusoglu giải thích.

Bình luận của quan chức Ankara được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cam kết sẽ mua S-400 bằng mọi giá, bất chấp Washington có ban hành lệnh trừng phạt cho động thái trên.

“Mỹ cho rằng hợp đồng Thổ Nhĩ Kỳ ký với Nga là một sai lầm. Mỹ cũng cảnh báo sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ tiến hành thương vụ mà không có bất cứ sự nhượng bộ nào nhằm đạt được mục đích của chúng tôi”, ông Erdogan nói.

Ông Cavusoglu cũng hé lộ rằng trong trường hợp Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ “đáp trả” theo hình thức khác hoàn toàn với các quốc gia khác, nhưng vị quan chức này không nói chi tiết.

Đức Hoàng

Theo RT