1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ thấy thi thể 2 phi công máy bay chiến đấu bị Syria bắn hạ

(Dân trí) - Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/7 cho biết nước này đã tìm thấy thi thể của hai viên phi công lái chiếc máy bay Phantom F-4 bị Syria bắn hạ hồi tháng trước dưới đáy biển, và hiện đang tìm cách vớt lên.

Máy bay chiến đấu Phantom F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay chiến đấu Phantom F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm kể từ khi chiếc máy bay trên bị bắn hạ hôm 22/6.

Tiếp đến, trong tuần này, Ankara cũng đã điều tàu chuyên dụng E/V Nautilus tới khu vực để trục vớt xác chiếc máy bay, hiện nằm dưới mực nước biển khoảng 1.000m.

Truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết tàu E/V Nautilus đã tìm thấy xác của hai phi công Gokhan Ertan (cơ trưởng) và Hasan Huseyin Aksoy dưới đáy biển, nằm về phía Đông Địa Trung Hải.

Quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ xuống dốc nghiêm trọng kể từ khi lực lượng phòng không Syria bắn rơi chiếc máy bay chiến đấu Phantom F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/6.

Sau vụ việc này, người phát ngôn quân đội Syria giải thích hệ thống pháo phòng không Syria bắn hạ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ vì chiếc máy bay này xâm nhập không phận Syria.

Thông báo phát trên truyền hình của quân đội Syria cho biết máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn khi cách bờ biển Syria chỉ 1km và đang bay với tốc độ cao.

Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chiếc máy bay bị bắn trong không phận quốc tế sau khi “vô tình bay vào không phận Syria ít phút trước đó”.

Vụ việc đang được hai bên phối hợp giải quyết sau khi đích thân Tổng thống Syria Bashar al-Assad lên tiếng “lấy làm tiếc” về vụ việc, đồng thời nói rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phía quân đội Syria đã tích cực phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm kiếm thi thể hai viên phi công xấu số cũng như trong việc đưa xác hai người này về đất liền.

Căng thẳng giữa hai nước đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh triển khai nhiều đơn vị tên lửa, xe tăng, xe bọc thép, hệ thống phòng không và binh sĩ tới khu vực biên giới chung.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thậm chí tuyên bố bất kỳ đơn vị quân đội nào của Syria tiến tới sát biên giới hai nước cũng sẽ bị coi là “mối đe dọa” cần phải tiêu diệt.

Đức Vũ
Theo Reuters, Xinhua, Aljazeera