1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích trực tiếp vào binh sĩ Syria

Binh sĩ Syria hoạt động tại chiến trường Manbij đã bị lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo, làm nhiều người thiệt mạng.

Ngày 9/3, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cùng tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) đã bất ngờ pháo kích vào chiến tuyến của quân đội Syria ở Tây Manbij, làm hàng chục lính thương vong.

Al-Masdar News dẫn nguồn quân sự ở Aleppo cho hay, liên minh quân sự FSA - Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào đơn vị quân đội Syria đang bảo vệ tuyến giáp ranh làng Jubb Al-Himr, Bouhej, Al-Boghaz và Korkoyok.

Lực lượng liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - FSA pháo kích ở Manbij.
Lực lượng liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - FSA pháo kích ở Manbij.

Những ngôi làng này đã được Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) (chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd) bàn giao cho quân đội Syria theo thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian cách đây vài hôm.

Theo thông tin đang được xác minh, đã có 8 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Liên minh của Thổ Nhĩ Kỳ - FSA đã liên tục tấn công vào quân đội Syria và lực lượng SDF, sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ.

Thổ Nhĩ Kỳ bao vây ở giáp ranh Aleppo.
Thổ Nhĩ Kỳ bao vây ở giáp ranh Aleppo.

Manbij hiện đang trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ với liên quân FSA, lực lượng dân quân người Kurd vừa trao quyền kiểm soát cho lực lượng quân đội chính phủ Syria dưới sự quan sát của Nga và quân đội Mỹ.

Tài khoản Twitter có tên Qalaat Al Mudiq dẫn nguồn tin quân sự ở Manbij cho biết có khoảng 20 phương tiện không có vũ khí sát thương đã xuất hiện ở Tây Manbij, chở theo khoảng 100 binh sĩ được cho là nhằm mục đích bảo vệ biên giới. Khu vực này vốn đã được thành lập một Hội đồng Quân sự Manbij được coi là cơ quan chỉ huy quân sự của YPG.

Tài khoản Twitter này cũng đăng tải các video cho thấy căng thẳng gia tăng khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và FSA pháo kích vào lực lượng dân chủ SDF ở khu vực phía Tây Manbij và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Vào những ngày đầu tháng 3, lực lượng quân đội Mỹ cùng các xe vận tải Humvee đã được nhìn thấy xuất hiện ở Syria, đánh dấu bước chuyển hướng của Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đến hôm 8/3, một đoàn xe thiết giáp cùng 500 lính đặc nhiệm quân đội Mỹ đã triển khai đến thành phố Manbij phía bắc Syria để tham chiến chống phiến quân IS. Đoàn thiết giáp của Mỹ bao gồm nhiều xe bọc thép Humvee và các xe thiết giáp chở quân Stryke.

Quân đội Mỹ xuất hiện ở Manbij.
Quân đội Mỹ xuất hiện ở Manbij.

Hiện tại, đang có một lực lượng lính Thổ Nhĩ Kỳ đóng ở phía tây nam cách Manbij khoảng 40 km, rất có thể lực lượng này đang chờ lực lượng Mỹ vào vị trí rồi sẽ tấn công vào Manbij từ 2 hướng.

Có lẽ chỉ trong vài ngày tới, người ta sẽ được chứng kiến sức mạnh của Quân đội Mỹ trên mặt trận chống phiến quân một cách "trực tiếp" thay vì chỉ ở trên không.

Từ các động thái quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở bắc Syria, chính trị gia người Kurd Rezan Hiddo - Chủ tịch Hội đồng Dân chủ Syria, cũng là thành phần trong Đảng Liên minh dân chủ cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục quá trình xây dựng các căn cứ quân sự ở miền bắc Syria, mà 3 trọng điểm xây dựng là ở thành phố Azza, huyện Aktarin và thị trấn al-Bab.

Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ nằm vào việc định hình một vùng an toàn tại miền Bắc Syria.

Theo ông Hiddo, khi thành lập các căn cứ quân sự ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ không theo đuổi mục tiêu chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, mà tìm cách kết nối các căn cứ này với những vùng đã kiểm soát được, để chiếm đất trong lãnh thổ Syria và ngăn chặn người Kurd.

Clip quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, FSA tấn công quân đội Syria:

Theo Đông Phong

Đất Việt