1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ vì ảnh Obama cầm gậy bóng chày trong lúc điện đàm

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận sau khi Nhà Trắng công bố bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang cầm một chiếc gậy bóng chày trong khi đang điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.


Ảnh Tổng thống Obama cầm gậy bóng chày khi đang điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh Tổng thống Obama cầm gậy bóng chày khi đang điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Obama và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan hôm 30/7 đã có cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng đang leo thang tại Syria. Một bức ảnh được phía Mỹ công bố cho thấy ông Obama đang ngồi tại phòng Bầu dục, một tay cầm điện thoại trò chuyện với Erdogan, tay kia cầm chiếc gậy có chữ ký của huyền thoại bóng chày Mỹ Hank Aaron.

Nhưng bức ảnh đã gây ra sự phẫn nộ từ các chính trị gia đối lập Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng nó mang một thông điệp hăm dọa.

“Bức ảnh tiết lộ người ban lệnh cho thủ tướng của chúng ta để lãnh đạo đất nước”, Metin Lutfi Baydar, chính trị gia đối lập từ đảng Nhân dân Cộng hoà (CHP) của Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

Umut Oran, phó chủ tịch CHP, phát biểu trước quốc hội rằng bức ảnh là “một sự xỉ nhục ngầm đối với Thổ Nhĩ Kỳ và các công dân nước này”.

Trước sự bất bình từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, Nhà Trắng đã ra một tuyên bố nói rõ nguyên nhân công bố bức ảnh.

“Chúng tôi công bố bức ảnh chỉ với một mục đích: nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng thân thiết của Tổng thống với Thủ tướng Erdogan và thu hút sự chú ý đối với cuộc điện đàm quan trọng giữa 2 nhà lãnh đạo về tình hình đang trở nên tồi tệ hơn tại Syria”, Caitlin Hayden, phát ngôn viên Nhà Trắng, viết trong một tuyên bố.

“Tổng thống đánh giá cao tình bạn và mối quan hệ thân thiết với ông Erdogan về một loạt các vấn đề quan trọng mà Mỹ đã hợp tác cùng Thổ Nhĩ Kỳ”, bà Hayden nói thêm.
 
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Mỹ Obama.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Mỹ Obama.

Một số tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ dường như chấp nhận lời giải thích của Nhà Trắng và đáp lại cơn giận của các chính trị gia đối lập nước này bằng những lời nói đùa vui vẻ.

Nhà báo Ahmet Hakan viết trên nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ: “Chúng ta cần làm điều gì đó - trả đũa có vẻ là phương án hợp lý nhất. Thủ tướng của chúng ta cần cầm thứ gì đó ở trong tay khi điện đàm với ông Obama, như một chiếc dép, một chiếc thắt lưng hay một chiếc trục cán”.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có quan hệ thân thiết hơn trong những năm gần đây khi các nhà lãnh đạo 2 nước phối hợp để giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Ai Cập, Libya và Syria.

Trần Hải
Theo Dailymail