1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước tiến mới trong kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga bằng việc ký vào bản thỏa thuận giữa 2 nước.


Hệ thống S-400 của Nga (Ảnh: Reuters)

Hệ thống S-400 của Nga (Ảnh: Reuters)

Business Insider đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25/7 tuyên bố trong cuộc họp với các nghị sĩ thuộc đảng AK của ông: “Các bước đã được tiến hành, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Nga đã ký thỏa thuận liên quan tới hệ thống S-400”.

Hồi tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ nói đã tiến đến bước cuối cùng trong quy trình đàm phán để mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Với việc mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tích hợp hệ thống vũ khí này vào hệ thống của NATO, tổ chức mà nước này là thành viên. Quyết định mua S-400 cũng làm gia tăng những đồn đoán về việc có hay không sự rạn nứt quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và EU.

Theo nhà phân tích Konstantin Makienko tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow (Nga), thỏa thuận mua S-400 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã thất vọng với Mỹ và châu Âu".

Tuy nhiên, chuyên gia trên nói thêm rằng "trước khi khoản tiền được chuyển và việc lắp đặt được bắt đầu, chúng ta không thể chắc chắn về bất cứ điều gì”.

Việc mua S-400 và thỏa thuận để Thổ Nhĩ Kỳ có thể chế tạo tên lửa nội địa là dấu hiệu cho thấy Ankara đang muốn nâng cao năng lực quốc phòng. Nhưng động thái này có thể liên quan tới phản ứng của NATO với cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái. Tổng thống Erdogan đã tuyên bố rất thất vọng và tức giận về phản ứng của Mỹ đối với cuộc đảo chính.

Gần đây, ông Erdogan cho biết EU đã “làm phiền” Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc EU đã phá vỡ cam kết và thỏa thuận về thị thực cũng như người nhập cư Syria. Ông Erdogan cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự giải quyết vấn đề của chính mình.

Đức Hoàng