1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ lý giải lý do chọn S-400 của Nga thay vì Patriot của Mỹ

(Dân trí) - Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cho biết lý do vì sao Ankara chọn kí hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga thay vì tổ hợp phòng không Patriot của đồng minh Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Tổ hợp phòng không S-400 (Ảnh: RT)
Tổ hợp phòng không S-400 (Ảnh: RT)

Báo Hurriyet Daily trích lời ông Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho biết Ankara đã thất bại trong việc đàm phán để Mỹ chuyển giao công nghệ khi Ankara mua tổ hợp phòng không Patriot. Vì vậy, họ đã chọn hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 vì Nga đã đồng ý chia sẻ một số công nghệ với Ankara.

Ông Kalin cho hay trong các thương vụ mua bán vũ khí với các đối tác nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt ưu tiên tới các đối tác sẵn lòng chuyển giao công nghệ.

"Chúng tôi không thể đồng thuận với công ty sản xuất hệ thống Patriot (trong những cuộc đàm phán trước đó) trong khi phía Nga đã thông qua khá nhanh (yêu cầu của Ankara)", ông Kalin cho hay. Quan chức này nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bàn bạc lại với Washington nếu phía Mỹ chấp nhận các điều kiện của Ankara. Ông nói thêm, “trái bóng hiện vẫn nằm trước chân của Mỹ”.

Trong bài phỏng vấn, ông Kalin tiết lộ Moscow và Ankara đã thống nhất mốc thời gian bàn giao S-400 trong năm 2019. Ông cũng nhấn mạnh việc Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO không ảnh hưởng tới việc Ankara mua S-400, vì mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là để phòng thủ, và hệ thống tên lửa của Nga không đe dọa tới an ninh của các đồng minh trong khối.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thông qua vụ mua bán 4 tổ hợp S-400 Triumph hồi năm ngoái. Ngày 4/4, trong cuộc gặp cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ bàn giao S-400. Ngoài ra, Nga còn chuyển giao các bộ phận dự phòng, hệ thống radar, trạm chỉ huy và các phương tiện hỗ trợ. Song song với đó, Nga sẽ đào tạo các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành S-400.

Hiện thời, “rồng lửa” S-400 được coi là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa 17.000 km/h.

Còn Patriot là hệ thống tên lửa đạn đạo đất đối không tầm xa có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và độ cao để chống lại các tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến khác. Tầm bắn của Patriot từ 70-160 km, trần bắn cao nhất lên tới 24 km và có thể tiêu diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ xấp xỉ 6.200 km/h.

Đức Hoàng

Tổng hợp