1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa sứ quán tại Libya

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ vừa quyết định đóng cửa Sứ quán ở thủ đô Libya do lo ngại về đám đông giận dữ vừa tấn công các phái bộ của các nước thuộc NATO sau cuộc không kích của tổ chức này làm con trai và 3 cháu của nhà lãnh đạo Gadhafi thiệt mạng.

 
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa sứ quán tại Libya - 1
Hiện trường cuộc oanh kích bằng tên lửa của NATO mà Libya cáo buộc đã làm một trong các con trai và ba cháu của ông Gadhafi thiệt mạng.

Kể từ khi xảy ra vụ oanh kích này chiều thứ Bảy tuần trước, những người ủng hộ ông Gadhafi đã tấn công và đốt phá các đại sứ quán của Italia, Anh và Mỹ. Những sứ quán này đã phải đóng cửa.

Chính phủ Anh đã trục xuất đại sứ Libya tại Anh. Italia cáo buộc chính phủ của ông Gadhafi không tiến hành các biện pháp bảo vệ các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Những người ủng hộ ông Gadhafi cũng tấn công các toàn nhà của Liên hợp quốc, buộc các nhà ngoại giao phải sơ tán.

Phần lớn các quốc gia phương Tây đã đóng cửa đại sứ quán ở Tripoli và sơ tán các nhân viên trước khi NATO bắt đầu can thiệp quân sự một vài tuần trước.

Trong khi đó, các nhân chứng và phát ngôn viên đối lập cho biết lực lượng Libya đã tiến hành những vụ tấn công mới nhắm vào thành phố Misrata ở miền tây.

Các nhân chứng nói rằng xe tăng tại rìa phía tây của thành phố bị vây hãm đã tiến hành pháo kích ngày hôm nay, một ngày sau khi các lực lượng này tấn công khu vực cảng biển từng bị pháo kích nằm ở thành phố này.

Vụ oanh kích ngày hôm qua xảy ra khi một chiếc tàu cứu trợ của Malta dỡ các mặt hàng cứu trợ y tế và lương thực. Con tàu này sau đó đã nhanh chóng ra khơi.



Trà Giang
Theo New York Times, AP