1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ điều 20 xe tăng tới khu vực biên giới với Syria

(Dân trí) - Hãng thông tấn Anadolu ngày 26/11 đưa tin giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã điều thêm 20 xe tăng tới để củng cố tuyến phòng thủ của nước này tại các khu vực biên giới với Syria.

 

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AP)
Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AP)

Theo hãng tin trên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã số xe tăng trên tới một đơn vị đang đóng tại khu vực biên giới phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

“Cùng với cảnh sát và lực lượng hiến binh, khoảng 20 xe tăng đã được vận chuyển bằng đường sắt tới các tỉnh phía Tây tới tỉnh Gaziantep ở miền Nam sau đó sẽ di chuyển trực tiếp tới các khu vực ở biên giới với Syria”, một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ngoài ra, cũng có tin cho biết Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 18 máy bay chiến đấu tới tham gia một cuộc tập trận với nội dung tăng cường khả năng tuần tra ở khu vực biên giới với Syria hôm 25/11.

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này ủng hộ ý tưởng được Tổng thống Pháp Francois Hollande đề xuất về việc đóng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhằm ngăn chặn các nguồn hỗ trợ cho những nhóm khủng bố đang hoạt động ở quốc gia Trung Đông.

“Tôi nghĩ đó là một đề xuất hay. Trong cuộc gặp ngày mai, tôi tin rằng Tổng thống Hollande sẽ trình bày chi tiết hơn về đề xuất này với phía Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng để cân nhắc nghiêm túc lại các biện pháp cho tình hình hiện nay… Bằng cách đóng cửa biên giới, chúng tôi có thể ngăn chặn hoặc đối phó được mối nguy khủng bố tại Syria”, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định.

Cũng trong cuộc họp báo nêu trên, Ngoại trưởng Nga đã nhắc tới vụ máy bay Su-24 của Không quân Nga bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại khu vực biên giới giữa nước này với Syria.

Tới nay, vụ việc này đang gây ra nhiều tranh cãi cũng như lo ngại về nguy cơ bùng phát căng thẳng giữa hai nước. Tổng thống Nga đã gọi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “đâm sau lưng”, cũng như cho biết chiếc Su-24 của Nga đã bị bắn hạ bởi tên lửa không đối không và rơi ở khu vực của Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4km.

Trong khi đó, Ankara liên tục có những tuyên bố khẳng định quyết định bắn hạ được đưa ra sau khi chiếc Su-24 vi phạm không phận nước này, bất chấp những cảnh báo từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngọc Anh

Theo Sputnik

 

Thổ Nhĩ Kỳ điều 20 xe tăng tới khu vực biên giới với Syria - 2