1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thị trưởng Seoul bỏ dinh thự, sống trên gác mái

Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã rời khỏi dinh thự tại trung tâm thủ đô Hàn Quốc và chuyển tới sống tại một căn hộ hai phòng ngủ trên gác mái ở khu Gangbuk-gu, phía bắc thành phố, Korea Herald đưa tin.

Các căn hộ kiểu trên thường quá nóng vào mùa hè và quá lạnh vào mùa đông. Đó cũng là một trong những nơi rẻ nhất và không an toàn nhất để sống tại thủ đô của xứ sở kim chi. Cư dân sống trong các căn hộ này thường là người già, sinh viên và những người thu nhập thấp.


Thị trưởng Seoul Park Won-soon và vợ. (Ảnh: Korea Herald)

Thị trưởng Seoul Park Won-soon và vợ. (Ảnh: Korea Herald)

Thị trưởng Park Won-soon thông báo sẽ ở lại căn hộ chật chội không có điều hòa này trong vòng 30 ngày, kể từ hôm 21/7.

Ông Park, người tái đắc cử chức thị trưởng Seoul nhiệm kỳ ba vào tháng trước, nói rằng ông làm như vậy để trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dân Seoul cũng như những nỗi lo lắng về nhà ở của họ, đặc biệt là những người sống tại Gangbuk-gu.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông đã hứa hẹn sẽ sống tại phía bắc Seoul một tháng nếu tái đắc cử, như một phần nỗ lực để tìm ra biện pháp thu hẹp chênh lệch về chất lượng cuộc sống của những cư dân ở phía bắc và phía nam thành phố.

"Tôi tin rằng cả những câu hỏi và câu trả lời đều có trong cuộc sống thực tế, chứ không phải trong văn phòng của tòa thị chính", ông Park nói với các phóng viên khi chuyển tới căn hộ gác mái tại Samyang-dong, Gangbuk-gu.

Theo Sầm Hoa

Vietnamnet