1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị sát nhà máy thực phẩm, ông Kim Jong-un chỉ đạo cải thiện dinh dưỡng cho quân nhân

(Dân trí) - Trong một chuyến thị sát nhà máy thực phẩm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo cần phải cải thiện dinh dưỡng và bữa ăn cho các quân nhân.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA)

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un ngày 24/7 đã thị sát Nhà máy số 525 chuyên sản xuất thực phẩm phục vụ quân đội nhân dân Triều Tiên và xem xét cơ sở vật chất bên trong nhà máy, trong đó có dây chuyền sản xuất tương đậu nành.

Ông Kim đã chỉ đạo nhà máy cần sản xuất thực phẩm đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng nhằm cải thiện chế độ ăn uống của các quân nhân Triều Tiên. Ông cho rằng “các quan chức và nhân viên của nhà máy luôn phải hoàn thành kế hoạch sản xuất được đặt ra, luôn ghi nhớ tâm niệm cao quý của nhà cố lãnh đạo Kim Jong-il (cha của ông Kim Jong-un) rằng Triều Tiên không tiếc thứ gì cho quân đội”.

“Hãy đảm bảo rằng họ sẽ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm và yêu mến (của nhà lãnh đạo Kim Jong-il)”, ông Kim Jong-un nói.

Ông Kim cũng khen ngợi các quan chức nhà máy vì thái độ làm việc chuyên nghiệp, tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, phù hợp với một nhà máy sản xuất thực phẩm. Đi theo tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm lần này có các quan chức cao cấp trong đảng Lao động Triều Tiên, bao gồm các ông Hwang Pyong-so, Han Kwang-sang và Jo Yong-won.

Chuyến thị sát nhà máy sản xuất thức ăn ngày 24/7 nằm trong chuỗi điều tra thực địa của ông Kim Jong-un, tới các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế gần biên giới Triều Tiên với Trung Quốc trong bối cảnh ông Kim tuyên bố Triều Tiên đã chuyển mục tiêu từ vũ khí hạt nhân sang phát triển kinh tế hồi tháng 4.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (World Bank), dân số Triều Tiên vào khoảng 25,4 triệu người. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính có 1,28 triệu binh sĩ thuộc lực lượng thường trực trong quân đội Triều Tiên.

Theo chương trình Lương thực Thế giới, chế độ ăn ở Triều Tiên gồm các món chính là gạo/ngô, kim chi (rau cải lên men) và tương đậu, thiếu những thành phất chất béo và chất đạm cần thiết để đảm bảo dinh dưỡng.

Trong chuyến thăm, ông Kim cũng chỉ đạo nhà máy sản xuất nhiều loại thực phẩm từ đậu tương, đặc biệt là đậu tương lên men, do những thực phẩm này chứa khoảng 36% chất đạm.

Đức Hoàng

Theo Straits Times