1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm hai cố vấn của ông Trump bị tố bí mật liên hệ với Nga

(Dân trí) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dư luận dậy sóng khi Tân Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions bị tố bí mật liên hệ với Nga. Tuy nhiên theo truyền thông Mỹ, có ít nhất hai cố vấn khác của ông Trump cũng từng gặp đại diện của phía Nga và không tiết lộ về việc này.


Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tố liên hệ với Nga (Ảnh minh họa: ABC News)

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tố liên hệ với Nga (Ảnh minh họa: ABC News)

Trang USAToday ngày 3/3 đưa tin hai cố vấn của ông Trump là J.D. Gordon và Carter Page được cho là đã gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak tại một sự kiện ngoại giao có liên quan tới Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng 7 năm ngoái. Đây cũng là thời điểm mà Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, khi đó là Thượng nghị sĩ bang Alabama và là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, bị tố gặp ông Kislyak.

Ngoài Bộ trưởng Sessions và hai cố vấn J.D. Gordon và Carter Page, một số cố vấn an ninh khác của Tổng thống Trump cũng đang bị nghi ngờ bí mật liên hệ với Nga.

Hiện chưa rõ hai ông J.D. Gordon và Carter Page đã thảo luận vấn đề gì với Đại sứ Nga Kislyak.

Có ý kiến cho rằng việc các thành viên trong chiến dịch tranh cử liên hệ với các chính trị gia không phải là một điều bất thường. Chương trình nghị sự và các bức ảnh báo chí cho thấy có các cố vấn an ninh quốc gia của chiến dịch Trump và nhiều đại sứ của các nước tham gia sự kiện, chứ không phải chỉ riêng Đại sứ Nga Kislyak.

Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với những bác bỏ của các quan chức chính quyền Trump rằng chiến dịch tranh cử của ông chưa từng có bất kì mối liên hệ nào với Moscow.

Cố vấn Gordon cũng khẳng định rằng không có gì bất thường khi một thành viên chiến dịch tranh cử trao đổi với các chính trị gia.

“Tôi coi đó là một cuộc nói chuyện bình thường, cũng giống như những cuộc gặp với các vị đại sứ và chính trị gia cấp cao khác”, ông Gordon cho biết.

Trong khi đó, cố vấn Carter Page từ chối cho biết những vấn đề mà ông đã thảo luận với Đại sứ Nga.

Ông Hossein Khorram, một thành viên tham dự Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, cho biết: “Về cơ bản, các đại sứ, kể cả Đại sứ Nga, thường bày tỏ sự quan ngại về các cuộc xung đột, đồng thời thảo luận về việc hợp tác với Mỹ. Không có cam kết nào được đưa ra dưới danh nghĩa chính quyền của Tổng thống Trump”.

Các cố vấn thân cận của Tổng thống Trump gặp Đại sứ Nga đúng vào thời điểm Washington đang cáo buộc Moscow đứng đằng sau vụ tấn công vào hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ và can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan tình báo và các đơn vị hành pháp liên bang.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc các thành viên chiến dịch tranh cử của ông Trump liên hệ với Nga.

Nhật Minh

Theo USAToday