1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới đón Giáng sinh trong nỗi lo khủng bố

(Dân trí) - Từ Paris tới New York, Bắc Kinh hay Jakarta, kỳ lễ Giáng sinh đang bị phủ đám mây u ám của mối đe dọa khủng bố. An ninh được tăng cường tại nhiều đại sứ quán, nhà thờ và những nơi tập trung đông người, khiến không khí lễ hội mang màu sắc thận trọng.

Bầu không khí đêm trước Giáng sinh tại Paris yên ắng hơn những năm trước rất nhiều, khi lượng du khách sụt giảm, an ninh được tăng cường tại các cửa hàng, nhà thờ. Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ tấn công khủng bó hồi tháng trước, theo AFP.

Cảnh sát kiểm tra túi xách của những người vào nhà thờ lớn tại Paris (Ảnh: AP)
Cảnh sát kiểm tra túi xách của những người vào nhà thờ lớn tại Paris (Ảnh: AP)

Các nhân viên an ninh được vũ trang hạng nặng tuần tra các địa điểm nổi tiếng như Galeries Lafayette và khu mua sắm Printemps tại trung tâm Paris. Hoạt động mua sắm vẫn nhộn nhịp vào những giờ cuối trước Giáng sinh, nhưng lượng người đã giảm nhiều so với những năm trước.

“Không khí yên ắng hơn nhiều”, lái xe taxi Belkassem chia sẻ. “Tôi cảm thấy cảm thông cho các khách sạn, nhà hàng bởi lượng du khách tới đây giảm mạnh, trong khi đây là quãng thời gian quan trọng nhất trong năm của họ”.

Hướng dẫn viên du lịch Cecile Reverdy, người thường dẫn khách Trung Quốc, cho biết lượng khách tới từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm đáng kể. “Số khách Trung Quốc đã giảm khoảng 30%. Mức giảm chỉ chừng đó bởi người Trung Quốc nhìn chung khá bạo dạn. Nhưng đối với những ngôn ngữ khác, như người Nhật hoặc Mỹ, số lượng du khách giảm tới 80%”.

Trong khi đó, an ninh đã được tăng cường chưa từng thấy tại 50.000 nhà thờ khắp nước Pháp, với các điểm kiểm tra an ninh được dựng lên. Mọi người vào nhà thờ đều được yêu cầu bỏ áo khoác để tìm súng và áo khoác có gài chất nổ, túi xách cũng bị lục soát. Tổng cộng 120.000 cảnh sát và binh sỹ quân đội được huy động tuần tra và ứng trực trong dịp lễ.

Trong khi đó tại Mỹ, cảnh sát thành phố New York từ hôm 22/12 đã được nhắc nhở duy trì tình trạng báo động cao trước dịp nghỉ lễ, kênh PIX11 News cho biết. Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo có khả năng xuất hiện những mối đe dọa tại một số thành phố lớn của Mỹ.

Cảnh sát Indonesia kiểm tra an ninh tại một nhà thờ ở Jakarta, Indonesia hôm 23/12 (Ảnh: AFP)
Cảnh sát Indonesia kiểm tra an ninh tại một nhà thờ ở Jakarta, Indonesia hôm 23/12 (Ảnh: AFP)

Các địa điểm biểu tượng của New York như Quảng trường Thời Đại, nhà thờ lớn St. Patrick’s và trung tâm Barclays tại khu Brooklyn đều có sự hiện diện tăng cường của cảnh sát.

Ở bên kia bán cầu, chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đã tăng cường an ninh quanh các đại sứ quán Anh và Mỹ, sau khi nhận được cảnh báo về những mối đe dọa nhằm vào người “phương Tây” tại các khu vực quanh thành phố. Mức cảnh báo an ninh màu vàng, trên thang cảnh báo 3 màu (vàng, da cam và đỏ) đã được cảnh sát đưa ra, theo AP.

Tại Indonesia, an ninh cũng được tăng cường hơn hẳn những Giáng sinh trước, sau khi một nghi phạm khủng bố bị bắt tại ngoại ô Jakarta hôm 23/12. Có tin tức cho rằng nghi phạm này có thể mưu đồ thực hiện một vụ tấn công tương tự như xảy ra tại Paris. Vụ bắt giữ diễn ra sau một loạt các cuộc bố ráp tại khu vực Trung, Đông và Tây Java cuối tuần trước, nhằm vào các phần tử vũ trang bị nghi là thành viên IS.

Dù vậy cảnh sát trưởng Jakarta tối 24/12 đã lên tiếng bác bỏ đồn đoán, và cho biết chiến dịch vẫn đang tiếp diễn, theo Channel News Asia.

Indonesia triển khai 150.000 cảnh sát và binh sỹ quân đội tăng cường an ninh dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới (Ảnh: News)
Indonesia triển khai 150.000 cảnh sát và binh sỹ quân đội tăng cường an ninh dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới (Ảnh: News)

Indonesia đã triển khai 150.000 cảnh sát khắp cả nước để đảm bảo an ninh dịp cuối năm. Trong đó, đảo du lịch Bali, nơi dự kiến sẽ đón lượng lớn du khách nước ngoài, đã triển khai 8500 cảnh sát và 1500 binh sỹ quân đội, trong giai đoạn từ 24/12 tới 2/1.

Cảnh sát trưởng Bali Sugeng Priyanto cho biết các nhà thờ sẽ là khu vực được ưu tiên đảm bảo an ninh, với các đội rà phá bom được triển khai tại những nhà thờ dễ xảy ra tấn công nhất. Việc kiểm tra an ninh sẽ được tiến hành tại các nhà thờ với mọi người tới dự lễ, kênh News của Úc đưa tin.

Trong khi đó tại Philippines, 7 nông dân đã bị các phiến quân sát hại hôm 24/12 trong các vụ tấn công ở miền nam nước này, lãnh đạo quân đội địa phương xác nhận. Những kẻ tấn công thuộc nhóm Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro, đã bắt và sát hại 7 người trên đảo Mindanao, nơi vẫn thường xảy ra các vụ xung đột giữa cộng đồng người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.

Chỉ huy quân đội địa phương, đại tá Ricky Bunayog, cho biết khoảng 150 tay súng đã tấn công vào nhiều thị trấn của người theo đạo Thiên Chúa sáng sớm ngày thứ Năm. “Chúng bắt cóc nông dân và sát hại họ. Khi chúng tôi tìm cách đưa thi thể họ về, chúng nổ súng vào chúng tôi”, ông Bunayog khẳng định với hãng thông tấn AFP từ thành phố Tukuran. 4 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các vụ đấu súng cách Manila 775km về phía nam.

Thanh Tùng

Tổng hợp