1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thấy gì từ chuyến trở lại Biển Đông của 4 chiến hạm Ấn Độ?

(Dân trí) - Vào những ngày cuối tháng 5 này, Hải quân Ấn Độ đã phái đội gồm 4 chiến hạm tới Biển Đông, ghé thăm cảng các ở Malaysia, Việt Nam và Philippines, 3 nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên vùng biển nóng của thế giới này.

 
Tàu chiến Ấn Độ ghé cảng Kelang, Malaysia
Tàu chiến Ấn Độ ghé cảng Kelang, Malaysia

Trong đợt ghé Biển Đông, đội tàu của Hải quân Ấn Độ gồm INS SATPURA, khu trục hạm nhỏ tàng hình, INS RANVIJAY, khu trục hạm lớp Rajput, INS KIRCH, tàu hộ tống nhỏ lớp Kora và tàu tiếp liệu INS SHAKTI.

 

Trên đường tới Biển Đông, các tàu thực hiện cuộc tập trận hải quân chung với hải quân Singapore ở Eo biển Malacca. Trong hải trình này, đội tàu dự kiến ghé các cảng Kelang, Malaysia, Đà Nẵng, Việt Nam và Manila, Philippines. Năm ngoái, hải quân Ấn Độ cũng thực hiện một hải trình tương tự.

 

Tờ Eurasia Review mới đây đã đăng bình luận của tiến sỹ Ấn Độ Subhash Kapila cho biết tàu hải quân Ấn Độ trong vài năm qua đã nhiều lần thực hiện các cuộc hải trình và tập trận với hải quân các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

 

Theo ông, hải trình năm nay mang một giá trị biểu tượng lớn, bởi nó bao gồm 3 trong số 4 nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoài ra, hải trình được thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm New Delhi, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lý kể từ khi nhậm chức.

 

Cũng thật trùng hợp là đội tàu Ấn Độ đi qua Biển Đông đúng vào thời điểm Thủ tướng Ấn Độ công du Nhật Bản, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nhật, vào thời điểm Nhật và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng và chưa thể tìm được lối thoát trong cuộc đối đầu ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

 

Các nguồn tin báo chí cho rằng, bản Tuyên bố chung ngày 20/5/2013, giữa Thủ tướng Ấn Độ-Trung Quốc đã nhấn mạnh: “Châu Á Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề toàn cầu. Ưu tiên hiện nay là thiết lập một khung an ninh và hợp tác mở, minh bạch, công bằng và trọn vẹn, dựa trên sự tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

 

Dù có chủ định hay không, thì tuyên bố trên mang nhiều sức nặng khi được đặt trong bối cảnh chính sách bên miệng hố chiến tranh hiếu chiến của Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Đông.

 

Ấn Độ là “nhân vật” lớn trên Biển Đông và trong bối cảnh chính sách bên miệng hố chiến tranh hiếu chiến của Trung Quốc mở rộng từ Biển Đông tới Ladakh, thuộc dãy núi Himalaya, theo ông Subhash Kapila, Ấn Độ cần phải vững vàng và sát cánh về mặt chiến lược với các nước khác đang bị Trung Quốc áp bức về chính trị cũng như quân sự.

 

Phan Anh

Theo Eurasia Review