1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tháp Eiffel bị dọa đánh bom

(Dân trí) - Tháp Eiffel và các khu vực lân cận tại thủ đô Paris tối qua đã được sơ tán sau khi bị đe dọa đánh bom.

 
Tháp Eiffel bị dọa đánh bom - 1
Các cảnh sát Pháp dưới chân tháp Eiffel tối qua.

Vào khoảng 9 giờ tối qua, cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đã có mặt tại công trình vốn là biểu tượng của thủ đô Paris và yêu cầu du khách sơ tán. Quảng trường dưới chân tháp cũng bị đóng cửa.

Khoảng 2.000 người đã được sơ tán ra khỏi khu vực tháp. Cảnh sát đã nâng mức cảnh báo sau khi một kẻ nặc danh gọi điện đến công ty quản lý công trình nổi tiếng.

Cảnh sát đã bao vây khu vực và mọi người được đưa tới 2 bờ sông Seine gần đó. Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã rà soát khu vực.

Vì tháp Eiffel tọa lạc tại trung tâm Paris nên việc cấm các con đường bên dưới tháp đã gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Du khách được khuyên nên dừng lại bên các bờ sông Seine hoặc những nơi an toàn.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó cho biết lời đe dọa chỉ là giả mạo. “Chúng tôi không tìm thấy gì cả”, một sĩ quan cảnh sát nói.

Tháp Eiffel cao 324 m, được xây dựng năm 1889, là một trong những điểm thu hút đông du khách nhất thế giới.

Hồi cuối tuần vừa rồi, Giám đốc cơ quan tình báo Pháp Bernard Squarcini cảnh báo rằng mối đe doạ khủng bố trên đất Pháp “đang ở mức cao chưa từng có”.

An Bình
Theo AP, BBC