1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thành phố Mosul sắp được giải phóng sau 3 năm bị IS chiếm đóng

(Dân trí) - Sau các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Iraq và nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), những gì còn lại ở thành phố Mosul là những ngôi nhà đổ nát và đường xá vắng bóng người. Giới chức quân đội Iraq mới đây tuyên bố sẽ giải phóng hoàn toàn thành phố này "trong vài ngày tới".


Ngày 26/6, quân đội Iraq cho biết chiến sự giữa lực lượng Iraq và IS sắp đến hồi kết trong vài ngày tới. Trung tá Abdul Ghani al-Assadi, chỉ huy Lực lượng chống khủng bố ở thành phố Mosul, cho biết quân đội đang tấn công khu vực còn lại mà IS kiểm soát ở thành cổ Mosul, khu vực được coi là thành trì của IS. Trong ảnh: Cảnh sát liên bang Iraq ném lựu đạn tấn công mục tiêu IS ở Mosul. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/6, quân đội Iraq cho biết chiến sự giữa lực lượng Iraq và IS sắp đến hồi kết trong vài ngày tới. Trung tá Abdul Ghani al-Assadi, chỉ huy Lực lượng chống khủng bố ở thành phố Mosul, cho biết quân đội đang tấn công khu vực còn lại mà IS kiểm soát ở thành cổ Mosul, khu vực được coi là thành trì của IS. Trong ảnh: Cảnh sát liên bang Iraq ném lựu đạn tấn công mục tiêu IS ở Mosul. (Ảnh: Reuters)


IS đang suy yếu và nhóm này đã thất bại khi cố giành lại quyền kiểm soát thành phố. Trong ảnh: Tháp nghiêng al-Hadba tại đại thánh đường al-Nuri ở Mosul bị IS phá hủy. (Ảnh: Reuters)

IS đang suy yếu và nhóm này đã thất bại khi cố giành lại quyền kiểm soát thành phố. Trong ảnh: Tháp nghiêng al-Hadba tại đại thánh đường al-Nuri ở Mosul bị IS phá hủy. (Ảnh: Reuters)


“Từ góc độ quân sự, có thể thấy IS đã mất tinh thần chiến đấu. Chúng tôi đang kêu gọi chúng đầu hàng hoặc là chết”, Trung tá Assadi cho biết. Trong ảnh: Một trực thăng của quân đội Iraq bắn pháo sáng ở phía tây Mosul. (Ảnh: Reuters)

“Từ góc độ quân sự, có thể thấy IS đã mất tinh thần chiến đấu. Chúng tôi đang kêu gọi chúng đầu hàng hoặc là chết”, Trung tá Assadi cho biết. Trong ảnh: Một trực thăng của quân đội Iraq bắn pháo sáng ở phía tây Mosul. (Ảnh: Reuters)


Hiện khu vực mà IS kiểm soát tại Mosul có bán kính khoảng 2km, và quân đội Iraq dự đoán sẽ đánh bại hoàn toàn IS trong vài ngày tới. Trong ảnh: Khói bốc lên từ căn cứ của IS sau khi lực lượng Iraq tấn công. (Ảnh: Reuters)

Hiện khu vực mà IS kiểm soát tại Mosul có bán kính khoảng 2km, và quân đội Iraq dự đoán sẽ đánh bại hoàn toàn IS trong vài ngày tới. Trong ảnh: Khói bốc lên từ căn cứ của IS sau khi lực lượng Iraq tấn công. (Ảnh: Reuters)


Hiện vẫn còn hơn 50.000 dân thường, khoảng nửa dân số của thành phố Mosul, đang mắc kẹt trong khu vực do IS kiểm soát và phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men. Trong ảnh: Dân thường Iraq di tản tránh các cuộc giao tranh gần thành cổ. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn còn hơn 50.000 dân thường, khoảng nửa dân số của thành phố Mosul, đang mắc kẹt trong khu vực do IS kiểm soát và phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men. Trong ảnh: Dân thường Iraq di tản tránh các cuộc giao tranh gần thành cổ. (Ảnh: Reuters)


Các binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về phía thành cổ Mosul (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về phía thành cổ Mosul (Ảnh: Reuters)


Một em bé được quân đội Iraq giải cứu khỏi vòng vây (Ảnh: Reuters)

Một em bé được quân đội Iraq giải cứu khỏi vòng vây (Ảnh: Reuters)


Thành phố Mosul bị bao trùm bởi khung cảnh đổ nát và hoang tàn sau những cuộc giao tranh dữ dội (Ảnh: Reuters)

Thành phố Mosul bị bao trùm bởi khung cảnh đổ nát và hoang tàn sau những cuộc giao tranh dữ dội (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng