1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tháng đẫm máu nhất của Mỹ và NATO tại Afghanistan

(Dân trí) - Tờ Thời báo Los Angeles của Mỹ cho biết số binh sĩ Mỹ và NATO bị sát hại tại Afghanistan trong tháng Tám tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

  

Một lính Mỹ cố gắng cứu đồng đội bị thương

Một lính Mỹ cố gắng cứu đồng đội bị thương
 

 

Theo báo trên, tính từ đầu năm nến nay đã có tổng cộng 53 binh sĩ phương Tây thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó có 38 binh sĩ Mỹ.

 

Riêng tháng 8, tổng số binh sĩ nước ngoài bị sát hại là 24 người. Trong số này có 15 người (gồm 12 lính Mỹ) bị chính các nhân viên an ninh nước sở tại bắn chết và 9 người còn lại (7 lính Mỹ) thiệt mạng do tai nạn máy bay trực thăng.

 

Mặc dù vậy, số binh sĩ phương Tây bị giết hại trong tháng 8/2012 vẫn thấp hơn nhiều so với tháng 8/2011, khi có tới 153 người, trong đó có 71 lính Mỹ, bị giết. Đây cũng là tháng có đông binh sĩ NATO và Mỹ bị giết hại nhiều nhất trong năm 2011.

 

Các vụ tấn công này cho thấy đảm bảo an ninh vẫn là vấn đề nhức nhối tại chiến trường Nam Á này trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang đẩy mạnh kế hoạch rút hết lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2014.

 

Đức Vũ

Theo Los AngelesTimes